10 người thiệt mạng do cháy rừng tại bang California, Mỹ

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 10/10/2017 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 người thiệt mạng và 20.000 người đã phải sơ tán do cháy rừng tại Mỹ.

Bang California, Mỹ đang phải hứng chịu một trong những đợt cháy rừng có mức độ tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 người thiệt mạng và 20.000 người đã phải sơ tán.

Các đám cháy này bắt đầu bùng phát vào rạng sáng ngày thứ Hai giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng tại nhiều khu vực thuộc 8 quận hạt ở miền Bắc và miền Trung bang California. Tính đến chiều tối ngày thứ Hai theo giờ địa phương, đã có 14 khu vực cháy vẫn đang bùng phát dữ dội, lan rộng trên tổng cộng diện tích gần 300 km2.

Điểm đáng lo ngại và khác với các đợt cháy trước đây là các đám cháy lần này lan nhanh vào các khu dân cư, trong đó vùng Annahiem thuộc Quận Cam. Trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi bùng phát, các đám cháy này đã thiêu trụi hơn 1.500 ngôi nhà và các công trình xây dựng, buộc hơn 20.000 người phải đi sơ tán. Cơ quan chức năng cho biết, con số thiệt hại về người và của vẫn sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cho tới thời điểm hiện tại, thời tiết hanh khô cùng gió lớn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát của các đám cháy này. Song các chuyên gia vẫn chưa biết được vì sao chúng lại cùng bùng phát gần như đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau với tốc độ nhanh đến như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước