100 triệu người Mỹ có thể mắc COVID-19 vào vào cuối năm nay

Công Tùng (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 10/05/2022 07:50 GMT+7

VTV.vn - Đây là cảnh báo mới nhất vừa được Nhà Trắng đưa ra khi số ca mắc mới đang gia tăng đột biến tại quốc gia này.

Sự xuất hiện của các biến chủng mới khiến số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn. Con số tăng từ hơn 29.000 ca một ngày vào cuối tháng 3 đã lên tới 71.000 ca vào hôm 6/5. Nhà Trắng dự đoán, nếu không được bổ sung ngân sách và tăng cường biện pháp phòng dịch, số ca mắc mới tại Mỹ vào mùa đông năm nay có thể thêm 100 triệu ca, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm ở trẻ em.

Ông Anthony Fauci - Cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, Mỹ nói: "Nhiều trẻ em đã bị nhiễm bệnh, 12 triệu hoặc hơn. Chúng tôi đã có hàng nghìn trường hợp nhập viện. Chúng tôi thấy các hội chứng ở trẻ em có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, chúng ta không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của điều này ở trẻ em".

100 triệu người Mỹ có thể mắc COVID-19 vào vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Khoảng 78% người Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19, trong đó 66% tiêm đầy đủ, song nước Mỹ sắp phải chứng kiến cột mốc đau thương với 1 triệu người chết vì COVID-19 sau 27 tháng dịch bùng phát dịch tại nước này.

Để chống dịch, về lâu dài, chính quyền của Tổng thống Biden đang đề xuất Quốc hội Mỹ duyệt chi khoản ngân sách 22,5 tỷ USD sẽ dùng phát triển các liệu pháp điều trị, thuốc phòng COVID-19 và hỗ trợ các cơ sở xét nghiệm.

Việc loại bỏ các biện pháp hạn chế và nới lỏng biện pháp phòng dịch, kết hợp với tính dễ lây lan của các biến chủng mới sau Omicron như BA.2 được cho là nguyên nhân có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới tại Mỹ. Tuy nhiên, giới chức y tế vẫn tin tưởng rằng, nếu tăng cường phòng dịch và tiêm chủng đầy đủ có thể loại bỏ nguy cơ thêm 100 triệu người mắc COVID-19 vào cuối năm nay.

Gần 86% người mắc COVID-19 tại Mỹ do biến phụ BA.2 gây ra Gần 86% người mắc COVID-19 tại Mỹ do biến phụ BA.2 gây ra

VTV.vn - Biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước