100 tuổi vẫn đam mê phục chế xe cổ

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 23/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là trường hợp của cụ ông Cliff Byfield, người Australia. Chiếc xe ô tô đầu tiên ông phục chế là khi Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc.

Đến nay, ở tuổi 100, ông đã chế tạo và phục chế được 15 chiếc xe cổ.

Không có cơ sở sản xuất lớn, ông miệt mài theo đuổi đam mê của mình trong xưởng sản xuất ngay ở sân sau nhà ông. 

100 tuổi vẫn đam mê phục chế xe cổ - Ảnh 1.

Những chiếc xe do ông tạo ra đã khiến nhiều người sửng sốt, coi đây là những món đồ đáng giá để sưu tập và trưng bày tại bảo tàng.

Đối với ông Byfield, 100 chỉ là một con số và ông vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc này.

“Cơn sốt” đầu tư vào xe cổ “Cơn sốt” đầu tư vào xe cổ

VTV.vn - Việc sưu tầm xe cổ không chỉ là sở thích cá nhân, mà đang trở thành khoản đầu tư sinh lời cao. Nhiều quỹ đầu tư đã được thành lập để phát triển thị trường mua bán xe cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước