10.000 năm trước người Anh có nước da sẫm, mắt xanh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/02/2018 18:19 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Anh cho biết, ADN của bộ xương 10.000 năm tuổi tìm thấy trong một hang động của nước này cho thấy, người Anh cổ có nước da sẫm màu và mắt xanh.

Các nhà khoa học đã phục dựng toàn bộ phần đầu của "Cheddar Man", bộ xương người gần như hoàn chỉnh lâu đời nhất nước Anh. 

Cheddar Man sống cách đây 10.000 năm trước và tên của người đàn ông này được đặt theo tên của hẻm núi, nơi đã phát hiện ra bộ xương. 

Được khai quật vào năm 1903 trong một hang động ở hẻm núi lớn nhất nước Anh Cheddar, bộ xương được xác định có niên đại vào năm 7150 trước Công nguyên.

Người Anh phải chịu cảnh mất điện vì mưa tuyết Người Anh phải chịu cảnh mất điện vì mưa tuyết

VTV.vn - Hệ thống giao thông đường bộ và đường không của Anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa gió và băng tuyết bao phủ khắp nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước