106 người chết do virus corona ở Trung Quốc, Bắc Kinh có trường hợp tử vong đầu tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/01/2020 12:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nơi. Số ca tử vong do dịch bệnh này đã tăng lên tới 106 người.

Trong khi đó, gần 1.300 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Điều đáng lo ngại, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, chỉ riêng trong ngày 27/1 đã ghi nhận 24 ca tử vong mới và 1.291 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 4.000 người trên khắp cả nước.

Còn theo Ủy ban Y tế Bắc Kinh, thành phố này đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong do virus corona mới. Nạn nhân là nam giới, 50 tuổi, đến Vũ Hán hôm 8/1, trở về Bắc Kinh ngày 15/1 và sau đó bị phát hiện nhiễm virus corona mới. Dù đã được điều trị, nhưng đến ngày 27/1, chức năng hô hấp của bệnh nhân này bị suy kiệt nghiêm trọng và tử vong. Ngoài ra, cũng trong ngày 27/1, Bắc Kinh đã ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra nhiều nơi, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ cho các vùng dịch viêm phổi cấp. Ngân sách ứng phó dịch trên toàn quốc cũng đã được chính phủ Trung Quốc tăng lên 1,6 tỷ USD. Riêng Vũ Hán được tăng thêm gần 50 triệu USD. Các bác sĩ từ khắp nơi ở Trung Quốc cũng được điều động tới Vũ Hán để tham gia chống dịch.

"Tính đến 18h tối 27/1, hơn 3.100 bác sĩ từ khắp Trung Quốc đã được điều động đến tỉnh chúng tôi. Hơn 300 bác sĩ nữa cũng đang trên đường đến Vũ Hán và các nơi khác ở tỉnh Hồ Bắc để tham gia chống dịch" - ông Yang Yunyan, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc và hơn 10 quốc gia khác trên thế giới có lây lan trong thời gian ủ bệnh, tức là trước khi các triệu chứng xuất hiện hay không.

Đồng thời, WHO đã lên tiếng thừa nhận mắc sai sót trong đánh giá rủi ro về loại virus gây chết người này. Trong báo cáo mới nhất, WHO cho biết tình hình lây nhiễm virus corona mới rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu. Trong khi trước đó, WHO lại đánh giá mức độ rủi ro vừa phải.

Tuy nhiên, WHO cho rằng tình hình lây nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc là khẩn cấp, nhưng nó chưa trở thành tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. WHO chỉ kêu gọi tăng mức độ cảnh giác, trong đó khuyến khích các sân bay lắp đặt hệ thống kiểm soát thân nhiệt đối với hành khách đến từ vùng dịch để phát hiện kịp thời.

Một bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy Một bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy

VTV.vn - Một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước