120 triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/07/2018 14:00 GMT+7

Nắng nóng ở phía Nam bang California. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo, trong tuần này, 120 triệu người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng nhất trong năm nay.

Theo dự báo, nhiệt độ tại thành phố Denver (bang Colorado) vào ngày 5/7 có thể lên tới 39,5 độ C, mức nóng nhất kể từ cuối tháng 6/2012.

Vùng Trung Tây có thể hứng chịu đợt nắng nóng vào cuối tuần với nhiệt độ có thể lên đến 46 độ C. Các thành phố bị ảnh hưởng là Chicago, Kansas city và Minneapolis.

Nắng nóng cao bất thường kèm theo gió lớn cũng đã khiến các đám cháy rừng bùng phát ở California.

Thống đốc bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng dữ dội gây mất điện, cản trở hoạt động giao thông và tiếp tục đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Nắng nóng kỷ lục tại Los Angeles Nắng nóng kỷ lục tại Los Angeles

VTV.vn - Đợt nắng nóng kỷ lục tại thành phố Los Angeles, Mỹ đang khiến cho cuộc sống người dân tại đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước