18 bang tại Mỹ kiện lên Tòa án tối cao, yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống

Diệu Linh-Thứ năm, ngày 10/12/2020 12:46 GMT+7

VTV.vn- Bang Texas nhận được sự ủng hộ của 17 bang khác yêu cầu Tòa án tối cao lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống bằng cách loại bỏ kết quả kiểm phiếu tại các bang "chiến trường".

17 bang ủng hộ bang Texas bao gồm Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia. Tất cả các bang này đều do các quan chức đảng Cộng hòa đại diện trong hồ sơ. Trong đó, 14/17 bang trên đều có Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa.

18 bang tại Mỹ kiện lên Tòa án tối cao, yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống - Ảnh 1.

Văn bản ủng hộ của 17 bang đối với đơn kiện của bang Texas yêu cầu xem xét lại bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Trong một hồ sơ ngắn được bang Texas đệ trình hôm 9/12, các luật sư của 17 bang do Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt, thuộc đảng Cộng hòa, dẫn đầu đã thúc giục 9 thẩm phán xét xử vụ kiện của Texas. Đây là vụ kiện tụng mới nhất liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ, nhằm yêu cầu Tòa án tối cao đảo ngược thất bại bầu cử của Tổng thống Donald Trump bằng cách loại bỏ kết quả bỏ phiếu tại 4 bang: Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Điều này có nghĩa nếu vụ kiện thành công, 62 phiếu bầu của cử tri đoàn tại 4 bang sẽ bị vô hiệu.

Các quan chức của 4 bang này đã gọi vụ kiện là một "cuộc tấn công liều lĩnh" vào nền dân chủ. Những bang bị kiện này có đông phiếu đại cử tri và đã từng bỏ phiếu cho ông Trump trong năm 2016 nhưng bất ngờ nghiêng về ông Joe Biden vào phút chót trong bầu cử năm nay. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và những người ủng hộ ông cáo buộc có vấn đề trong việc kiểm phiếu ở các bang "chiến trường". Đơn kiện của bang Texas không cáo buộc có gian lận bầu cử nhưng cho rằng 4 bang "chiến trường" trên liên quan tới "những điểm bất thường trong bỏ phiếu", "sửa luật bầu cử của các bang" không phù hợp và có khả năng phân biệt đối xử với các cử tri.

Đơn kiện được nộp trực tiếp cho Tòa án tối cao thay vì một toàn án cấp dưới như quy định đối với một số vụ kiện tụng giữa các bang. Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố trên Twitter ông sẽ tham gia vào vụ kiện với tư cách là một bên thứ ba liên quan. Tại Tòa án tối cao có 3 thẩm phán được ông Trump bổ nhiệm.

Tổng thống Trump đã hỏi Thượng nghị sĩ Ted Cruz liệu ông có sẵn sàng tranh luận về vụ kiện này hay không và ông Cruz đã đồng ý. Trước khi gia nhập Thượng viên vào năm 2013, ông Cruz đã tranh luận trước Tòa án Tối cao 9 lần và đại diện cho bang Texas trong hầu hết các trường hợp với vai trò là Tổng luật sư của bang.

18 bang tại Mỹ kiện lên Tòa án tối cao, yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas trong một phiên điều trần vào tháng 11

Trong một diễn biến liên quan, luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani cũng vừa kịp xuất viện sau 4 ngày điều trị COVID-19 bằng loại thuốc từng được dùng cho Tổng thống. Ông Giuliani là luật sư dẫn dắt nỗ lực pháp lý cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống Trump và thường xuyên tới các bang "chiến trường" để tham dự các phiên điều trần hay ra tòa.

18 bang tại Mỹ kiện lên Tòa án tối cao, yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống - Ảnh 3.

Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump, tại cuộc họp báo hôm 19/11

Hãng tin Reuters nhận định nếu Tòa tối cao Mỹ cho phép ông Trump tham gia vụ kiện của Texas, đây sẽ là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Viết trên Twitter cá nhân, Tổng thống tuyên bố vụ kiện của Texas là "một sự kiện lớn của đất nước", bày tỏ sự tin tưởng vào 9 thẩm phán của Tòa tối cao.

Động thái của 18 bang diễn ra khi chỉ còn 4 ngày nữa, tức là vào 14/12, các đại cử tri Mỹ, đại diện các bang, sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu Tổng thống, khép lại cuộc bầu cử đầy tranh cãi năm nay. Đơn kiện của bang Texas cũng yêu cầu Tòa án tối cao hoãn sự kiện này lại bởi cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri được xem là cột mốc đánh dấu chiến thắng và thất bại chính thức của các ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo tính toán của truyền thông Mỹ, ông Biden đang có được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, bỏ xa 232 phiếu của ông Trump. Bốn bang "chiến trường" bị kiện góp 62 phiếu đại cử tri trong tổng số 306 phiếu cho ông Biden.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước