18 người thiệt mạng trên đỉnh Everest do động đất tại Nepal

Thùy Hương (Tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 11:23 GMT+7

Khung cảnh tan hoang ở một trại dừng chân trên đỉnh Everest (Ảnh: Azim Afif)

VTV.vn - 18 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cấp cao của Google, khi cơn động đất kinh hoàng kéo theo lở tuyết xảy ra ở khu vực đỉnh Everest của Nepal.

Một trận lở tuyết đã xảy ra khi cơn động đất kinh hoàng rung chuyển cả khu vực đỉnh núi Everest tại Nepal vào hôm qua (25/4), giết chết 18 nhà leo núi cùng các Sherpa (hướng dẫn viên bản địa) khi đang trên hành trình chinh phục Nóc nhà thế giới. Theo các nhà chức trách Nepal, trận lở tuyết cũng tàn phá nhiều trại dừng chân ở khu vực này, khiến hàng chục người bị thương và mất tích.

Trận lở tuyết này bắt đầu từ núi Kumori – một ngọn núi có độ cao 7000m nằm cách Everest chỉ vài kilomet – và bất ngờ đổ ập xuống nhiều trại dừng chân – nơi các nhà leo núi nghỉ ngơi và tiếp năng lượng cho hành trình chinh phục Everest. Theo lời Ang Tshering – một thành viên của Hiệp hội leo núi Nepal, trận lở tuyết kinh hoàng này đã san phẳng ít nhất 30 lều trại và cho đến giờ vẫn chưa xác định được số người thương vong do thông tin liên lạc tại đây khá hạn chế.

Những người còn sống sót sau trận lở tuyết đã đăng tải những hình ảnh kinh hoàng trên khu vực đỉnh Everest, song, họ khẳng định sự thật đang diễn ra tại nơi đây thảm khốc hơn rất nhiều. Azim Afif – trưởng đoàn leo núi của một nhóm đến từ Đại học Công nghệ Malaysia chia sẻ qua ứng dụng Whatsapp rằng khi đang dùng bữa tại lều trại dừng chân, bỗng nhiên bàn ăn và tất cả mọi thứ xung quanh anh đều rung lắc dữ dội.

Hình ảnh bức tường băng giá mà anh Azim Afif nhìn thấy khi trận lở tuyết ập tới (Ảnh: Daily Mail)
Hình ảnh "bức tường băng giá" mà anh Azim Afif nhìn thấy khi trận lở tuyết ập tới (Ảnh: Daily Mail)

Khi chạy ra ngoài, anh cho biết đã nhìn thấy “một bức tường bằng băng khổng lồ ập tới” và nghe thấy tiếng thét lớn của các hướng dẫn viên bản địa kêu mọi người chạy trốn. Afif viết: “Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình phải tìm một chỗ ẩn náu an toàn để bảo vệ tính mạng”.

Ngay khi trận lở tuyết xảy ra, những nhà leo núi và các hướng dẫn viên bản địa còn sống sót ở trại dừng chân đã nhanh chóng tập hợp lại để tìm kiếm những ai đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Gordon Janow đến từ Washington cho biết cả nhóm của ông đã vượt qua trận lở tuyết kinh hoàng mà không gặp bất cứ vết thương nào. Mục tiêu hàng đầu của họ lúc này là sống sót trong điều kiện vật chất thiếu thốn tại ngọn núi cao nhất thế giới này. Bên cạnh đó, ông cũng cùng những người bạn của mình vẽ nên một lộ trình mới nhằm giúp đỡ những người còn đang mắc kẹt ở khu vực thác băng Khumbu. Thác băng Khumbu – nằm ngay trên trại dừng chân - là một điểm quan trọng trong tuyến đường xuống dưới chân núi Everest.

Thông thường, trực thăng sẽ được sử dụng để giải cứu nạn nhân của các vụ lở tuyết, song, vẫn chưa rõ liệu các nhà chức trách có thể triển khai phương án cứu người bằng trực thăng trên Everest – nóc nhà của thế giới, nhất là trong tình cảnh thủ đô Kathmandu của Nepal vẫn chìm trong đống đổ nát. Sáng nay (26/4), quan chức Nepal thông báo đã có ít nhất 1.800 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất 7.8 độ richter xảy ra tại miền Trung nước này.

Dan Fredinburg là một trong số những người được xác định đã tử nạn trên đỉnh Everest trong cơn lở tuyết kinh hoàng
Dan Fredinburg là một trong số những người được xác định đã tử nạn trên đỉnh Everest trong cơn lở tuyết kinh hoàng

Một đại diện của Hiệp hội leo núi Nepal cho biết đã có 10 thi thể được tìm thấy trong trận lở tuyết trên đỉnh Everest, trong số đó, Dan Fredinburg – một nhân viên cấp cao của Google – được xác nhận đã thiệt mạng. Lawrence You – Giám đốc Bảo mật của Google đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng Fredinburg cùng ba nhân viên khác của hãng đang có mặt tại đỉnh Everest. Ông cho biết 3 nhân viên này vẫn an toàn, song, Dan Fredinburg lại không được may mắn như họ.

Trận động đất mạnh 7.8 độ richter xảy ra cách thủ đô Kathmandu của Nepal 80km về phía Tây Bắc, chỉ một năm sau sau vụ lở tuyết kinh hoàng tại đỉnh Everest (18/4/2014), giết chết 16 hướng dẫn viên địa phương.

Kể từ năm 1953 khi đỉnh Everest lần đầu được chinh phục bởi nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary và hướng dẫn viên Tenzing Norgay, hơn 4000 người đã thành công trong việc chinh phục Nóc nhà thế giới. Tuy nhiên, con số những người bỏ mạng khi đang cố gắng chạm tới ước mơ của mình cũng không hề ít. Gió to, cái lạnh cắt da cắt thịt, thiếu dưỡng khí, địa hình hiểm trở cùng các trận lở tuyết bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong nhiều năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước