18 người tử vong do ngộ độc rượu hàng loạt ở Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 06/06/2023 17:25 GMT+7

Các thùng rượu Mister Cider bị tịch thu sau vụ ngộ độc hàng loạt ở miền Trung nước Nga, ngày 5/6. (Ảnh: Bộ Nội vụ Liên bang Nga)

VTV.vn - Ngày 5/6, cảnh sát tại Nga đã bắt giữ chủ hãng rượu Mister Cider, sau khi 18 người tử vong vì sử dụng các sản phẩm rượu của thương hiệu này.

17 người khác đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và chính quyền Nga lo ngại, số người tử vong có thể còn tăng lên.

Tính đến tối 5/6 (theo giờ địa phương), đã có 16 trường hợp tử vong ở thành phố Ulyanovsk và hai người khác ở thành phố Samara. Ít nhất hai người đã phải nhập viện ở Udmurtia, nơi rượu táo đã được chuyển đến.

Cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết, những trường hợp ngộ độc rượu đầu tiên đã được phát hiện vào cuối tuần qua tại Dimitrovgrad, một thị trấn thuộc thành phố Ulyanovsk. Thống đốc Alexey Russkikh ban đầu báo cáo, có 22 người bị tổn thương, 8 người trong số này sau đó đã tử vong. Một trong số những người thiệt mạng là một cô gái ở tuổi vị thành niên.

Sau đó, ông Russkikh đã ra lệnh "rà soát phòng ngừa tại toàn bộ các điểm bán rượu" trong khu vực, trong khi Rospotrebnadzor cấm bán tất cả các sản phẩm Mister Cider ở Nga. Cảnh sát Nga đã thiết lập rào chắn để kiểm tra các xe chở nước giải khát để tìm hàng lậu, trong khi thanh tra viên và sĩ quan cảnh sát rà soát những kho hàng trên khắp nước Nga. Rượu bị "nhiễm bẩn" đã được tìm thấy ở khu vực miền Tây nước Nga như Nizhny Novgorod và ở phía Đông như Izhevsk.

Cho đến nay, cảnh sát đã thu hồi được 193 thùng đồ uống Mister Cider tại 23 cửa hàng khác nhau. Lô gần đây nhất được giao vào ngày 31/5 và ngày 1/6. Các thùng 30 lít rượu chứa nhiều hương vị khác nhau, nhưng trong hồ sơ, chứng từ đi kèm không có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.

Chính quyền thành phố Samara đã bắt giữ Anar Huseinov, chủ sở hữu của công ty sản xuất dòng đồ uống Mister Cider.

Trong khi cơ quan chức năng Nga chưa làm rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt, methanol, một loại cồn có độc tính cao đối với con người, được coi là "nghi phạm" chính. Các triệu chứng ngộ độc rượu bao gồm suy nhược, đau đầu, nôn mửa, khó thở, mờ mắt, hạ huyết áp và ngất xỉu. Chính quyèn Nga kêu gọi, những người bị ảnh hưởng "hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt".

Đây là vụ ngộ độc rượu hàng loạt tồi tệ nhất tại Nga kể từ tháng 7/2019, khi 3 người thiệt mạng và 60 người khác, chủ yếu là người di cư từ Uzbekistan, phải nhập viện. Thủ phạm là dầu hạt được sản xuất ở Ulyanovsk từ nguyên liệu thô bị ô nhiễm, được vận chuyển từ một trang trại ở Samara.

27 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ 27 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ 29 người tử vong do ngộ độc rượu tại Nga 29 người tử vong do ngộ độc rượu tại Nga Ngộ độc rượu tại Nga khiến 14 người tử vong Ngộ độc rượu tại Nga khiến 14 người tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước