2/3 dân số ở Fukushima không có kế hoạch quay về sau thảm họa

Vân Ánh-Thứ năm, ngày 11/03/2021 14:59 GMT+7

VTV.vn - 10 năm sau loạt thảm họa, cuộc sống vẫn chưa trở lại Fukushima. Một số ít cư dân đã quay về, nhưng để trở lại thời kỳ trước thảm họa còn là chặng đường rất dài.

Hôm nay tròn 10 năm ngày xảy ra thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất từng ghi nhận được ở Nhật Bản. Trong gần 6 phút, vào ngày 11/3/2011, đầu tiên là một trận động đất 9,1 - trận động đất lớn nhất tại Nhật Bản xảy ra ở phía đông bắc thủ đô Tokyo, rồi gây nên cơn sóng thần khủng khiếp ở tỉnh Fukushima.

Động đất và sóng thần với độ cao nhất tới 10 mét đổ vào bờ đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi trở thành thảm họa thứ ba khi 3 lò phản ứng bị chảy, phát tán phóng xạ ra khu vực xung quanh. 10 năm sau loạt thảm họa, cuộc sống vẫn chưa trở lại Fukushima. Một số ít cư dân đã quay về, nhưng để trở lại thời kỳ trước thảm họa còn là chặng đường rất dài.

2/3 dân số ở Fukushima không có kế hoạch quay về sau thảm họa - Ảnh 1.

2/3 dân số Fukushima không có kế hoạch quay về sau thảm họa

Ông Masakazu Daibo đã mở lại tiệm cơm lươn của gia đình ngay tại khu vực chịu thảm họa hạt nhân từ năm 2011. Cho tới nay, xung quanh nhà ông chưa có láng giềng nào. "10 năm qua rồi mà như chỉ mới năm ngoái. Đôi khi tôi như sống hai cuộc đời, phải thêm ít thời gian nữa tôi mới lấy lại được cảm giác nấu nướng. Gần đây tôi mới quen lại được việc mài dao".

Sau thảm họa, 12% diện tích tỉnh Fukushima bị ấn định là khu vực cấm, nay thì nhiều khu vực đã được công bố an toàn sau các nỗ lực tẩy độc quy mô. Chính quyền đã có những hỗ trợ để khuyến khích người dân quay lại như cấp cho mỗi gia đình 2 triệu Yen, tương đương hơn 400 triệu VNĐ. Nhưng nhiều người còn lo ngại chưa đủ an toàn phóng xạ, nhiều người trở về thì buồn vui lẫn lộn.

Ông Masaru Kumakawa - Chủ tịch Hội cư dân thị trấn Namie, tỉnh Fukushima, Nhật Bản cho biết: "Nếu việc tái thiết xong sớm hơn 3 đến 5 năm sau thảm họa thì mọi chuyện có thể khác, nhưng 10 năm đã qua, đứa trẻ nào sinh ra thời đó thì giờ đã 10 tuổi, đi học rồi. Đã quá muộn để quay về".

Rác thải nhiễm phóng xạ ở Fukushima biến mất sau bão Hagibis Rác thải nhiễm phóng xạ ở Fukushima biến mất sau bão Hagibis

VTV.vn - Nhật Bản đang vật lộn khắc phục hậu quả nặng nề do trận bão Hagibis đổ bộ vào nước này từ tối 12/10.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thảm họa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước