25% số ca mắc mới ở Hàn Quốc lây nhiễm từ gia đình

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 28/12/2020 18:59 GMT+7

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, trong gần một tháng qua có tới 25% ca mắc mới COVID-19 được phát hiện có nguồn gốc lây nhiễm từ sinh hoạt gia đình.

Các điều tra dịch tễ học cho thấy những người trong độ tuổi độ từ 40 đến 50 đã mắc COVID-19 và sau đó lây sang các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, có tới 44% bệnh nhân mắc COVID-19 ở độ tuổi dưới 20 đã bị lây nhiễm tại nhà.

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh, để chặn xu hướng dịch bệnh lan rộng như hiện nay, những người trung niên và người cao tuổi phải tuân thủ triệt để quy tắc phòng dịch trong môi trường làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy tắc vệ sinh cá nhân ở nhà và không tham gia bất kỳ sự kiện hoặc buổi tụ tập của gia đình.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn quy định giãn cách xã hội hiện tại ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận cho đến ngày 3/1/2021. Theo đó, giới chức nước này sẽ không nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức cao nhất bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Giải thích cho quyết định trên, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, việc nâng cấp độ giãn cách xã hội sẽ giáng một đòn nặng lên hàng triệu người buôn bán nhỏ lẻ. Các quan chức Hàn Quốc cũng đang xem xét chủng virus SARS-CoV-2 trên thi thể một công dân nước này vừa trở về từ Anh có phải là biến thể mới hay không. Hiện Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 31/12.

Hàn Quốc đóng cửa các điểm du lịch mùa đông để hạn chế dịch COVID-19 lây lan Hàn Quốc đóng cửa các điểm du lịch mùa đông để hạn chế dịch COVID-19 lây lan

VTV.vn - Để kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19, Hàn Quốc sẽ đóng cửa các điểm du lịch mùa đông và các khu trượt tuyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước