30 người tử vong do nắng nóng ở Nhật Bản

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 15:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Kyodo)

VTV.vn - Số người tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục đang tiếp diễn ở Nhật Bản đã lên tới 30 người.

Chỉ riêng trong ngày 21/7, ít nhất 11 người đã tử vong nghi là do say nắng. Phần lớn các nạn nhân đều là người cao tuổi.

Người dân khắp cả nước Nhật Bản được hối thúc cần có các biện pháp tránh nắng, nóng hợp lý do đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hơn chục nghìn người khác tại Nhật Bản đã phải vào viện điều trị do các bệnh liên quan đến nắng nóng. Nhiệt độ ở khu vực miền Trung Nhật Bản đầu tuần này chạm mốc 40,7oC - mức cao kỷ lục trong 5 năm qua. Ở Kyoto, nhiệt độ giữ ở mức 38oC trong 7 ngày liên tiếp, hiện tượng lần đầu tiên xảy ra từ thế kỷ XIX đến nay.

Hiện các trường học tại Nhật Bản đã nhận được thông báo yêu cầu có biện pháp phòng ngừa nắng nóng sau vụ bé trai 6 tuổi tử vong sau khi tham dự một lớp học ngoài trời.

Trước tình hình này, giới chức Nhật Bản khuyến cáo người dân nên uống thật nhiều nước, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe.

Hàng chục nghìn người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản Hàng chục nghìn người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, 30 người đã thiệt mạng do nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản. Đợt nắng nóng này vẫn đang tiếp diễn tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước