30 quốc gia, 6 hãng ô tô cam kết loại bỏ xe chạy xăng

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 11/11/2021 11:13 GMT+7

VTV.vn - Sáu hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã cam kết loại bỏ việc sản xuất các phương tiện chạy bằng năng lượng hóa thạch vào năm 2040.

Hành động này góp phần cùng các nước cắt giảm phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính.

Anh - nước chủ nhà Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc - cho biết New Zealand và Ba Lan cũng vừa "gia nhập" nhóm các nước cam kết loại bỏ xe lưu thông trên đường chạy bằng xăng muộn nhất vào năm 2040, nâng tổng số quốc gia cam kết thực hiện mục tiêu này lên 30 nước.

Tuy nhiên, một số hãng sản xuất ô tô lại nêu lo ngại việc thực hiện cam kết đòi hỏi chi phí tốn kém để chuyển đổi công nghệ, trong khi lại thiếu cam kết từ các chính phủ nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng như trạm sạc điện và mạng lưới điện để hỗ trợ xe điện.

Dự đoán xe máy chạy xăng dần bị loại bỏ trong 5 năm tới có trở thành sự thực? Dự đoán xe máy chạy xăng dần bị loại bỏ trong 5 năm tới có trở thành sự thực?

VTV.vn - Dù dự đoán xe máy chạy xăng dần bị loại bỏ trong 5 năm tới tương đồng với xu hướng dịch chuyển của thế giới, tuyên bố này khó thực hiện trong 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước