42 trực thăng mất tích sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VTV8-Thứ hai, ngày 18/07/2016 11:36 GMT+7

Trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ khai hỏa. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 cho biết, ít nhất 42 máy bay trực thăng đã mất tích khỏi các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Rạng sáng nay 18/7 (theo giờ Việt Nam), Kênh truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin có ít nhất 42 chiếc trực thăng bỗng dưng mất tích từ trong kho vũ khí làm dấy lên nghi vấn về một cuộc đảo chính lần thứ 2 sẽ sớm xảy ra. Trong bối cảnh đó, giới chức nước này đã huy động tới 2.000 cảnh sát đặc nhiệm tới Istanbul và ra lệnh bắn hạ bất kỳ chiếc trực thăng “nghi vấn” nào mà không cần cảnh báo trước.

NATO hiện đang duy trì khoảng 90 loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tại căn cứ không quân Incirlik, không cách xa nơi 42 chiếc trực thăng bị mất tích khiến các quan chức Lầu Năm Góc rất lo lắng về sự an toàn của vũ khí Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 17/7, các cuộc đụng độ vũ trang giữa những người tham gia âm mưu cuộc đảo chính quân sự và giới chức đã diễn ra gần sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen, cũng như tại căn cứ không quân tại thành phố Konya. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục bất ổn sau cuộc đảo chính bất thành và cảnh báo du khách nước ngoài đến thăm nước này về nguy cơ khủng bố tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước