4,8 triệu cư dân thủ đô Tây Ban Nha và vùng phụ cận bị hạn chế ra khỏi nhà

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 18:56 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 đang có xu hướng tăng nhanh, từ đêm 2/10, TP Madrid của Tây Ban Nha đã trở thành thủ đô châu Âu đầu tiên phải đóng cửa trở lại.

Khoảng 4,8 triệu cư dân của thủ đô Tây Ban Nha và 9 thị trấn vệ tinh bị cấm ra khỏi nhà sau 22h hàng ngày. Các nhà hàng và quán bar sẽ đóng cửa sớm hơn và giảm một nửa công suất phục vụ. Người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra ngoài với mục đích đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, tình hình dịch bệnh tại vùng thủ đô là rất đáng quan ngại và phức tạp khi gần 44% trong số hơn 11.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua tại nước này tập trung tại vùng thủ đô Madrid, nơi có 6,6 triệu người dân sinh sống.

4,8 triệu cư dân thủ đô Tây Ban Nha và vùng phụ cận bị hạn chế ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Người dân Madrid chỉ được phép ra ngoài để đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu. (Ảnh: AP)

Trước đó, hơn 1 triệu người dân tại Madrid và các vùng phụ cận đã bị áp đặt biện pháp tương tự. Hầu hết trong số này là những lao động thu nhập thấp sống ở ngoại ô phía Nam thành phố Madrid.

Tây Ban Nha đang phải đương đầu với làn sóng COVID-19 thứ hai. Đến nay, nước này đã ghi nhận 760.000 ca mắc và hơn 31.000 người tử vong. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng là nước có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 300 ca/100.000 dân, riêng vùng Madrid là 859 trường hợp/100.000 người.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thủ đô Tây Ban Nha Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thủ đô Tây Ban Nha

VTV.vn - Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đang trong tình trạng rất nghiêm trọng do COVID-19 và đã đến lúc phải có những biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, nghiêm khắc hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước