5 nước châu Âu tiếp nhận 141 người di cư trên tàu cứu hộ Aquarius

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/08/2018 10:08 GMT+7

Tàu cứu hộ Aquarius. Ảnh: AP

VTV.vn - Pháp, Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã nhất trí tiếp nhận toàn bộ 141 người di cư trên tàu cứu hộ Aquarius sau khi Italy, Malta từ chối cho tàu này cập cảng.

Tây Ban Nha sẽ tiếp nhận 60 người trong khi Bồ Đào Nha tuyên bố tiếp nhận 30 người di cư. Malta sẽ cho phép tàu Aquarius cập cảng để 141 người di cư có thể đi tới 5 nước châu Âu.

Dù đạt được thỏa thuận nhưng Ủy ban châu Âu cho rằng châu Âu cần tìm ra một giải pháp dài hạn và bền vững cho vấn đề người di cư. Đây không phải là trách nhiệm của một hay của vài nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) mà là trách nhiệm của toàn khối.  

Tây Ban Nha cứu gần 400 người di cư trên biển Tây Ban Nha cứu gần 400 người di cư trên biển Đức đồng ý tiếp nhận một phần trong số 450 người di cư mắc kẹt trên biển Đức đồng ý tiếp nhận một phần trong số 450 người di cư mắc kẹt trên biển Italy kiên quyết không cho người di cư lên bờ Italy kiên quyết không cho người di cư lên bờ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước