50% người dân Mỹ quan tâm đến việc tiêm mũi vaccine COVID-19 cập nhật

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 08:32 GMT+7

(Ảnh: ANI)

VTV.vn - Khoảng một nửa số người Mỹ quan tâm đến việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 cập nhật, theo kết quả một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Hơn ba năm đã trôi qua kể từ khi virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây nhiễm cho hàng triệu người và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân trên khắp nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, kết quả thăm dò mới cho thấy, nhiều người ở nước này sẵn sàng tiêm mũi vaccine tăng cường hơn so với thời điểm một năm trước đó, khi chỉ có khoảng 1/6 người Mỹ chọn tiêm mũi cập nhật.

Theo cuộc thăm dò trực tuyến trên toàn nước Mỹ kết thúc vào ngày 14/9, gần 30% số người được hỏi rất quan tâm đến việc tiêm vaccine COVID-19 và 24% khác có quan tâm. Gần 17% không quan tâm lắm và 30% không quan tâm chút nào.

Giới chức y tế công cộng Mỹ vào đầu tuần này đã khuyến nghị người dân tiêm các loại vaccine COVID-19 cập nhật của Pfizer/BioNTech và Moderna nhắm vào biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang khuyến khích mở rộng nhóm đối tượng sử dụng vaccine, cho tất cả người dân từ 6 tháng tuổi trở lên, diện rộng hơn so với khuyến nghị của nhiều nước châu Âu, vốn ưu tiên người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

50% người dân Mỹ quan tâm đến việc tiêm mũi vaccine COVID-19 cập nhật - Ảnh 1.

Gần 30% số người được hỏi ở Mỹ rất quan tâm và 24% khác có quan tâm đến việc tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, các mũi vaccine bổ sung ngoài hai liều cơ bản đầu tiên và một liều tăng cường, không được khuyến nghị thường xuyên, ngoại trừ ở người lớn tuổi và một số nhóm có nguy cơ cao như những người mắc các bệnh mãn tính khác.

Khoảng 14% người dân viện dẫn lý do không quan tâm đến việc tiêm nhắc là vì họ đã từng mắc COVID-19. Trong khi đó, 14% khác tin rằng những lần tiêm chủng trước đó của họ đã cung cấp đủ khả năng bảo vệ. Khoảng 3% cho biết, nhóm tuổi của họ không cần tiêm vaccine COVID-19.

Số người Mỹ nhập viện vì COVID-19 đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức được ghi nhận trong những ngày đen tối của đại dịch từ năm 2020 đến đầu năm 2022.

Khoảng 54% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos khẳng định, họ có "lo ngại" về mặt cá nhân liên quan đến tình trạng dịch COVID-19 lây lan, giảm từ mức 77% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào ba năm trước. Vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, đầu năm 2020, khoảng 90% số người tham gia cuộc thăm dò tỏ ra lo ngại về dịch bệnh.

Gần 42% cho biết, họ chủ yếu quan tâm đến việc tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Nhu cầu về tiêm vaccine COVID-19 đã giảm mạnh sau năm 2021, khi vaccine lần đầu tiên được cung cấp và hơn 240 triệu người ở Mỹ, tương đương 73% dân số, đã được tiêm ít nhất một mũi.

Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy, trong chiến dịch tái tiêm chủng gần đây nhất, khi hầu hết người Mỹ đều đã nhiễm COVID-19 hoặc đã được tiêm chủng trước đó, chỉ có khoảng 56,5 triệu người tiêm các mũi vaccine nhắc lại cập nhật. Con số này thấp hơn nhiều so số người tiêm vaccine cúm hàng năm ở Mỹ với khoảng 160 triệu lượt.

Khoảng 36% người không quan tâm đến vaccine cho biết, lý do chính là vì họ cho rằng vaccine không tốt cho sức khỏe và 5% khác không tin virus COVID-19 khiến người ta bị bệnh.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến và trên toàn nước Mỹ từ ngày 8/9 đến ngày 14/9, thu thập phản hồi từ 4.413 người trưởng thành ở nước này.

Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 cập nhật Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 cập nhật

VTV.vn - Ngày 11/9, Mỹ đã phê duyệt các loại vaccine ngừa COVID-19 được điều chỉnh để phòng chống hiệu quả các biến thể của virus SARS-CoV-2 lưu hành hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước