50% người Mỹ cho rằng Israel đã đi quá xa ở Gaza

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 11/02/2024 06:13 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Theo một cuộc thăm dò của AP-NORC, một nửa số người Mỹ cho rằng phản ứng quân sự của Israel đối với cuộc đột kích của Hamas ngày 7/10/2023 đã "đi quá xa".

Con số này thể hiện mức tăng 10 điểm phần trăm kể từ khi người thăm dò hỏi câu hỏi tương tự vào tháng 11/2023.

Trong khi đó, chưa đến 1/3 (31%) trong số 1.152 người trả lời cuộc thăm dò cho biết các hành động quân sự của Israel "là đúng đắn", và 15% cho rằng nó chưa đi đủ xa. Cả hai con số đều thể hiện mức giảm đáng kể so với tháng 11/2023, khi 38% số người được thăm dò ủng hộ chiến dịch trả đũa của Israel và 18% cho rằng Israel cần mạnh tay hơn.

Con số này của đảng Dân chủ có khả năng gần gấp đôi so với đảng Cộng hòa khi nói rằng Israel đã đi quá xa trong việc tấn công Dải Gaza, ở mức 62% so với 33%.

Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Dân chủ cũng cho rằng chiến dịch của israel vẫn chưa tiến đủ xa so với kết quả của cuộc bỏ phiếu vào tháng 11/2023 (9% so với 7%). Hơn 1/3 (37%) số người được hỏi nhận xét Mỹ quá ủng hộ Israel. Tuy nhiên, phần lớn (61%) những người trả lời cuộc khảo sát cho biết Hamas chịu trách nhiệm "rất nhiều" về cuộc chiến so với chỉ 35% nói như vậy về Chính phủ Israel. 1/3 cũng cho rằng Chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm đáng kể, nhưng chỉ 1/10 cho rằng Washington đóng một vai trò quan trọng.

2/3 (67%) không tán thành cách Tổng thống Joe Biden xử lý xung đột, với tỷ lệ thành viên đảng Dân chủ lên tiếng phản đối nhà lãnh đạo của họ ngày càng tăng (53% so với chỉ 39% vào tháng 12/2023).

50% người Mỹ cho rằng Israel đã đi quá xa ở Gaza - Ảnh 1.

Xe tăng của quân đội Israel di chuyển gần biên giới Israel-Gaza, ở miền Nam Israel. (Ảnh: AP)

Bất chấp sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với các hành động quân sự của Israel ở Gaza, chỉ hơn 1/3 (35%) số người được khảo sát mô tả quốc gia này là "một đồng minh có chung lợi ích và có giá trị với Mỹ". Thay vào đó, đa số (44%) coi Israel là "đối tác mà Mỹ nên hợp tác nhưng không chia sẻ lợi ích và giá trị", trong khi 9% khác gọi đây là "đối thủ mà Mỹ nên cạnh tranh, nhưng không xung đột". Chỉ 7% mô tả Israel là "kẻ thù".

Theo Cơ quan Y tế của Dải Gaza, các chiến dịch của Israel đã khiến hơn 27.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu bùng nổ cách đây gần 4 tháng, khiến Nam Phi cáo buộc nước này tội diệt chủng trong vụ kiện đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế vào tháng 12/2023. Kể từ đó, Tòa án Công lý Quốc tế đã yêu cầu Israel ngăn chặn nạn diệt chủng trên vùng đất này và lưu giữ bằng chứng về bất kỳ tội ác nào được phân loại như vậy.

Israel cũng được lệnh giảm bớt tình trạng khốn khổ của người Palestine, hầu hết trong số họ được coi là có nguy cơ chết đói hoặc bị suy dinh dưỡng. Hơn 85% cư dân Gaza đã phải sơ tán do bị Israel ném bom kể từ tháng 10/2023.

Thay vì cho phép thêm viện trợ vào vùng lãnh thổ bị bao vây, Israel lại cáo buộc Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hỗ trợ và tiếp tay cho Hamas. Điều này khiến Mỹ và hơn 10 quốc gia khác rút nguồn tài trợ từ tổ chức vốn đã quá căng thẳng này.

Hamas phản ứng tích cực với đề xuất ngừng bắn ở Gaza Hamas phản ứng tích cực với đề xuất ngừng bắn ở Gaza Xung đột ở Gaza: Israel đặt đường ống xả nước vào hệ thống hầm, 17.000 trẻ em không còn người thân Xung đột ở Gaza: Israel đặt đường ống xả nước vào hệ thống hầm, 17.000 trẻ em không còn người thân Hơn 1 triệu trẻ em ở Gaza cần được hỗ trợ sức khỏe tâm thần Hơn 1 triệu trẻ em ở Gaza cần được hỗ trợ sức khỏe tâm thần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước