54 người thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực tranh chấp Sudan - Nam Sudan

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 30/01/2024 06:02 GMT+7

Những người thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào cuối tuần bao gồm binh sĩ từ Pakistan và Ghana. (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Hơn 50 người bao gồm phụ nữ, trẻ em và hai nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công dọc biên giới Nam Sudan với Sudan.

Đây được coi là là vụ xung đột đẫm máu nhất trong một loạt vụ việc kể từ năm 2021 liên quan đến tranh chấp biên giới giữa Sudan và Nam Sudan.

Ông Bulis Koch, Bộ trưởng Bộ thông tin của Abyei (khu vực ở biên giới giữa Nam Sudan và Sudan), cho biết hôm 29/1, những thanh niên có vũ trang từ bang Warrap của Nam Sudan đã thực hiện các cuộc đột kích vào khu vực tranh chấp Abyei lân cận vào ngày 27/1.

Abyei là khu vực giàu dầu mỏ do Nam Sudan và Sudan cùng quản lý, cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.

Ông Koch thông tin với phóng viên hãng tin Reuters rằng 54 người dân địa phương, trong đó có phụ nữ, trẻ em và cảnh sát, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm 27/1. Bên cạnh đó, 64 người bị thương trong cuộc xung đột.

Bộ trưởng Bộ thông tin Abyei nói: "Vì tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay gây ra sự sợ hãi và hoảng loạn, chúng tôi đã áp đặt lệnh giới nghiêm".

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết một binh sĩ gìn giữ hòa bình của Ghana thuộc lực lượng Liên hợp quốc có trụ sở tại Abyei đã thiệt mạng khi căn cứ của lực lượng này ở thị trấn Agok bị tấn công trong bối cảnh bạo lực.

54 người thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực tranh chấp Sudan -Nam Sudan - Ảnh 1.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) đang tuần tra bên ngoài Abyei. (Ảnh: AFP)

Trong vụ bạo lực tiếp theo một ngày sau đó, một nhân viên gìn giữ hòa bình khác đến từ Pakistan đã thiệt mạng và 4 đồng nghiệp của anh ta cùng một thường dân bị thương khi vận chuyển người dân từ căn cứ UNISFA đến bệnh viện, UNISFA xác nhận hôm 29/1. Thông báo không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo ông Koch, hàng trăm thường dân phải di dời đã tìm nơi trú ẩn tại căn cứ UNISFA.

William Wol, Bộ trưởng Bộ Thông tin của bang Warrap, cho biết Chính phủ Nam Sudan sẽ tiến hành một cuộc điều tra chung với chính quyền Abyei.

Đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ ở Abyei giữa các phe phái đối địch của nhóm dân tộc Dinka liên quan đến tranh chấp về vị trí ranh giới hành chính, nơi thu được nguồn thu thuế đáng kể từ thương mại xuyên biên giới.

Ông Koch cho biết những thanh niên người Dinka (dân tộc Nin sống ở châu Phi, cụ thể là ở Nam Sudan) từ bang Warrap và lực lượng của một thủ lĩnh phiến quân thuộc nhóm dân tộc Nuer (người dân tộc Nilotic ở Nam Sudan) đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại người Dinka và Nuer ở Abyei.

Nội chiến ở Nam Sudan nổ ra ngay sau khi nước này giành được độc lập từ Sudan và cuộc nội chiến này diễn ra chủ yếu do xung đột sắc tộc giữa cộng đồng Dinka và nhóm Nuer, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng từ năm 2013 đến năm 2018.

Kể từ đó, những cuộc đụng độ thường xuyên giữa các nhóm vũ trang chắp vá đã tiếp tục sát hại người dân và một số lượng lớn dân thường phải sơ tán. Giao tranh ở Abyei hồi tháng 11/2023 đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an thảo luận về tranh chấp Abyei giữa Sudan và Nam Sudan Hội đồng Bảo an thảo luận về tranh chấp Abyei giữa Sudan và Nam Sudan

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có buổi thảo luận về tình hình tại Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước