600.000 người Tokyo làm việc ở nhà để tránh giao thông bị quá tải

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 18/07/2019 06:56 GMT+7

(Ảnh: The Japan Times)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố chương trình mang tên "Telework", theo đó người lao động được khuyến nghị làm việc tại nhà trong ít nhất hai tuần kể từ ngày 24/7/2020.

Chương trình này được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trước Thế vận hội Olympic diễn ra vào mùa Hè năm 2020.

Ước tính có hơn 20 triệu người sử dụng phương tiện công cộng tại Tokyo mỗi ngày. Chính phủ Nhật Bản lo sợ, nếu có thêm 600.000 du khách tới Tokyo trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic Games, hệ thống giao thông công cộng vốn đã quá tải của Tokyo sẽ gặp khủng hoảng. Với chương trình "Telework" vừa được khởi động, Bộ Công nghiệp, Thương mại, Kinh tế Nhật Bản hy vọng, hơn 600.000 lao động từ hơn 3.000 công ty sẽ tham gia chương trình này.

Được biết, chương trình thử nghiệm vào năm 2017 từng thu hút 63.000 lao động Nhật Bản tham gia và tăng lên 300.000 lao động thuộc 1.682 tổ chức khi được triển khai vào năm 2018.

Xu hướng làm việc tại nhà “lên ngôi” ở Anh Xu hướng làm việc tại nhà “lên ngôi” ở Anh

VTV.vn - Theo báo chí Anh, hiện đang có một sự chuyển dịch hình thức lao động tại quốc gia này, khi ngày càng có nhiều người chọn làm việc tại nhà, thay vì đến công sở mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước