62 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Dubai tại Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/03/2016 19:59 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn máy bay khiến 62 người thiệt mạng ngày 19/3. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Thông tin cập nhật cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay FlyDubai tại Nga là 62 người gồm 55 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay của hãng hàng không FlyDubai thuộc các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã phát nổ khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Rostov trên sông Đông (Nga). Giới chức Nga cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn máy bay này có thể do lỗi kỹ thuật, lỗi của phi công, điều kiện thời tiết xấu và một số yếu tố khác.

Theo Cố vấn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga, chiếc máy bay đã không thành công trong nỗ lực hạ cánh lần thứ nhất. Trong lần hạ cánh thứ hai, máy bay này đã đâm thẳng xuống khu vực cách đầu đường băng 250m và nổ tung. Vào thời điểm này, thời tiết tại sân bay ở thành phố Rostov trên sông Đông rất xấu, có mưa và gió giật. Đây có thể là nguyên nhân khiến phi công không nhìn thấy đường băng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã gửi 700 nhân viên và 90 thiết bị tới hiện trường, khẩn trương tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đến thời điểm này, 1 trong 2 chiếc hộp đen của máy bay này đã được tìm thấy. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay nói trên.

Vụ tai nạn máy bay Dubai tại Nga: Lỗi có thể do phi công và thời tiết xấu Vụ tai nạn máy bay Dubai tại Nga: Lỗi có thể do phi công và thời tiết xấu

VTV.vn - Giới chức Nga cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn máy bay sáng 19/3 của hãng hàng không FlyDubai có thể do lỗi của phi công và điều kiện thời tiết xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước