650.000 người thiệt mạng do cúm mỗi năm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, các bệnh đường hô hấp bắt nguồn từ dịch cúm theo mùa mỗi năm cướp đi sinh mạng của 650.000 người.

Hầu hết các ca tử vong xảy ra ở người trên 75 tuổi. Khu vực cận sa mạc Sahara ở châu Phi có tỷ lệ người có nguy cơ tử vong do cúm cao nhất thế giới, tiếp theo là khu vực Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á. 

WHO khuyến cáo các quốc gia cần hợp tác kiểm soát ngăn ngừa bệnh cúm biến thành đại dịch bằng cách tăng cường khả năng phát hiện và đối phó với dịch bệnh, củng cố hệ thống y tế để cải thiện sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương và gặp nhiều rủi ro nhất.

Bệnh cúm khiến đối tượng nào dễ phải nhập viện? Bệnh cúm khiến đối tượng nào dễ phải nhập viện?

VTV.vn - Bệnh cúm khiến bệnh nhân hen phế quản và phổi tắc nghẽn mãn tính có nguy cơ nhập viện nhiều hơn, bất kể lứa tuổi và độ nặng của bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước