71% người dân Thụy Sĩ phản đối hủy bỏ phí tần số

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 10:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: The NY Times)

VTV.vn - 71% người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu không đồng ý loại bỏ phí tần số 480 USD/năm nhằm duy trì các chương trình phát thanh và truyền hình quốc gia của nước này.

Những người ủng hộ phí tần số (phí truyền hình) khẳng định, phí này giúp duy trì sự đa dạng về truyền thông tại Thụy Sĩ. Trong đó, khoản thu từ phí tần số chiếm từ 25 - 75% ngân sách của 19 đài phát thanh và kênh truyền hình tại khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ cũng như 60 đài phát thanh và truyền hình trên toàn quốc nói chung.

Hiện mỗi hộ gia đình tại Thụy Sĩ phải trả phí tần số 451 Franc (480 USD)/ năm. Người dân Thụy Sĩ đã từng ủng hộ việc kéo dài loại thuế này trong những cuộc trưng cầu ý dân vào các năm 2004, 1993, 1981, 1971.


Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về tiền phí truyền hình Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về tiền phí truyền hình

VTV.vn - Ngày 4/3, người dân Thụy Sĩ sẽ đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về vấn đề liệu có bãi bỏ hoàn toàn phí xem truyền hình bắt buộc cho mỗi hộ gia đình hay không.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước