72 người thiệt mạng vì bạo lực, nhiều người chết do bị giẫm đạp ở Nam Phi

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ tư, ngày 14/07/2021 06:35 GMT+7

Biểu tình bạo động trên diện rộng ở Nam Phi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 72 người đã thiệt mạng, 1.234 người bị bắt liên quan đến tình trạng bạo lực trong thời kỳ bất ổn ở Nam Phi sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt vào tuần trước.

Tướng Mathapelo Peters cho biết, nhiều người đã thiệt mạng do bị giẫm đạp tại các cửa hàng bị cướp phá. Hàng nghìn người đã ăn cắp, cướp bóc thực phẩm, thiết bị điện, rượu và quần áo tại những trung tâm mua sắm, xe cộ bị đốt cháy, các cơ sở kinh doanh bị phá hoại và mảnh vỡ rơi vãi trên nhiều đường phố ở Nam Phi.

27 người đã tử vong ở tỉnh KwaZulu-Natal và giới chức địa phương đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, 45 người ở tỉnh Gauteng đã thiệt mạng khi binh sĩ quân đội trấn áp tình trạng bạo lực, chấm dứt bạo loạn mặc dù họ chỉ sử dụng lựu đạn gây choáng và đạn cao su.

72 người thiệt mạng vì bạo lực, nhiều người chết do bị giẫm đạp ở Nam Phi - Ảnh 1.

Trộm cắp, cướp phá đã xảy ra ở nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm tại Nam Phi. (Ảnh: AP)

Được biết, 10 người đã bị đè chết khi giẫm đạp xảy ra trong một vụ cướp bóc hàng loạt tại trung tâm mua sắm Ndofaya ở Gauteng, tỉnh đông dân nhất Nam Phi, bao gồm cả thành phố lớn nhất nước này Johannesburg.

Theo ông Mathapelo Peters, chính quyền Nam Phi đang điều tra các trường hợp tử vong do bị giẫm đạp cũng như người thiệt mạng trong vụ nổ khi nhiều người cố gắng đột nhập vào các điểm rút tiền và các trường hợp chết người khác.

Chính phủ Nam Phi lo ngại, tình trạng bạo lực đang đe dọa tính mạng và sinh kế của người dân nước này. Nam Phi đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế - xã hội, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, nhất là thất nghiệp trong giới thanh niên. Đóng cửa hiện là biện pháp duy nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở Nam Phi vì cho đến nay, mới chỉ có 5% dân số nước này được tiêm chủng.

72 người thiệt mạng vì bạo lực, nhiều người chết do bị giẫm đạp ở Nam Phi - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt và kết án 15 tháng tù giam. (Ảnh: AP)

Theo số liệu thống kê chính thức, hơn một nửa trong số 60 triệu người dân Nam Phi đang sống trong cảnh nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 32%. Đại dịch COVID-19 dẫn tới thực trạng cắt giảm việc làm và suy thoái kinh tế đã làm gia tăng nạn đói và sự tuyệt vọng của người dân, góp phần thúc đẩy các cuộc biểu tình sau khi sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt giữ thành một cuộc bạo động trên diện rộng.

Bạo lực tại Nam Phi đã diễn ra và leo thang vào tuần trước, khi cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt và kết án 15 tháng tù giam vì tội khinh thường tòa án. Cụ thể, ông Jacob Zuma, 79 tuổi, bị buộc tội bất chấp lệnh tòa để làm chứng trong cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc tham nhũng trong nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2009 đến năm 2018.

Nam Phi gia hạn phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 Nam Phi gia hạn phong tỏa toàn quốc cấp độ 4

VTV.vn - Tối 11/7, Tổng thống Nam Phi buộc phải tuyên bố sẽ kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 thêm 2 tuần nữa nhằm chống lại làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước