9 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somalia

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 17:38 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 9 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công do các chiến binh Hồi giáo al Shabaab nhận trách nhiệm nhằm vào một nhà hàng cao cấp ở thủ đô Mogadishu của Somalia vào tối 9/6.

Cảnh sát Somalia cho biết trong một tuyên bố rằng những người thiệt mạng tại nhà hàng nổi tiếng Pearl gồm 6 thường dân và 3 binh sĩ. Ngoài ra, Abdikadir Abdirahman, Giám đốc dịch vụ cứu thương Aamin, cho biết, nhóm của ông đã chở 20 người bị thương khỏi hiện trường.

Lực lượng an ninh đã giải cứu 84 dân thường, trong khi tình hình của những nghi phạm thực hiện vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng, tuyên bố của cảnh sát địa phương cho biết.

9 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somalia - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Hãng Thông tấn quốc gia Somalia thông tin trên Twitter rằng "lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa thành công các chiến binh al-Shabaab chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào nhà hàng Pearl Beach ở bãi biển Lido, Mogadishu".

Vào ngày 10/6, các mảnh vụn từ nhà hàng vương vãi trên khắp con phố dính vết máu. Các ô cửa sổ bị vỡ vụn.

9 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somalia - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Hussein Mohamed, một bồi bàn tại một nhà hàng khác gần đó, cho biết, anh nghe thấy một tiếng nổ, sau đó là tiếng súng khi cuộc tấn công bắt đầu.

"Toàn bộ khu vực đã bị lực lượng an ninh phong tỏa", anh Mohamed nói.

9 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somalia - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Al Shabaab liên kết với al-Qaeda xác nhận, tổ chức này đứng sau vụ tấn công nhà hàng.

Vào tháng 11/2022, nhóm al-Shabaab, kiểm soát nhiều vùng của Somalia, đã tấn công một khách sạn khác ở Mogadishu, khiến 9 người tử vong.

9 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somalia - Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Al-Shabaab đã kiểm soát một khu vực rộng lớn của Somalia trước khi bị đẩy lùi trong các cuộc phản công của chính phủ kể từ năm 2022. Tuy nhiên, các chiến binh vẫn có khả năng tiến hành những cuộc tấn công gây thiệt hại đáng kể vào các mục tiêu chính phủ, thương mại và quân sự.

Vào cuối tháng 5, các máy bay chiến đấu của al-Shabaab đã tấn công một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Uganda cách Mogadishu 130 km (80 dặm) về phía Tây Nam, khiến 54 quân nhân thiệt mạng.

Tấn công khách sạn ở Somalia, 5 người thiệt mạng Tấn công khách sạn ở Somalia, 5 người thiệt mạng Tấn công đẫm máu vào khách sạn ở Somalia Tấn công đẫm máu vào khách sạn ở Somalia Somalia: Tấn công khách sạn ở Thủ đô Mogadishu, ít nhất 13 người thiệt mạng Somalia: Tấn công khách sạn ở Thủ đô Mogadishu, ít nhất 13 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước