9,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Brazil có hơn 35.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ sáu, ngày 26/06/2020 06:11 GMT+7

Brazil hiện đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 26/6, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là hơn 9,6 triệu người, hơn 488.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Chỉ riêng Mỹ đã có gần 2,5 triệu ca mắc COVID-19, gần 125.000 ca tử vong. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là trên 34.700 người

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát tại bang New York, Mỹ, số người phải nằm viện vì COVID-19 đã xuống thấp, chỉ còn khoảng 1.000 người. Ngày 25/6, Thống đốc bang Andrew Cuomo tuyên bố, hiện thành phố New York, tâm dịch nặng nhất của bang, đang tích cực chuẩn bị và sẽ chính thức mở cửa lại giai đoạn 3 vào ngày 6/7 tới.

9,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Brazil có hơn 35.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ - Ảnh 1.

Thành phố New York, Mỹ đang chuẩn bị mở cửa lại giai đoạn 3. (Ảnh: AP)

Tâm dịch lớn thứ 2 thế giới hiện vẫn là Brazil với tổng số ca mắc và số ca tử vong không ngừng tăng lên. Theo đó, tổng số ca mắc virus SARS-COV-2 tại nước này là trên 1,2 triệu người, trong đó gần 55.000 bệnh nhân đã tử vong vì dịch bệnh này. Đặc biệt, Brazil hiện đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày với trên 35.600 trường hợp.

Nga đứng thứ ba thế giới về tổng số ca mắc với gần 614.000 người. Tuy nhiên, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 không qua khỏi và số ca nhiễm mới trong ngày tại Nga vẫn duy trì ở mức trên 8.600 và hơn 7.100.

Trong khi đó, Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 mới trong ngày (trên 18.000 ca) và số người tử vong vì dịch bệnh này (hơn 15.000 ca) cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ là trên 491.000 trường hợp.

9,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Brazil có hơn 35.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ - Ảnh 2.

Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 mới trong ngày và số người tử vong vì dịch bệnh cao thứ ba thế giới. (Ảnh: AP)

Ngày 25/6, chính quyền vùng Campania ở phía Tây Nam Italy đã phải huy động quân đội tới giám sát ổ dịch tại thành phố Mondragone sau khi một số trường hợp mắc COVID-19 tìm cách rời khỏi khu vực cách ly. Hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Italy là hơn 239.000 người, trong đó có trên 34.600 bệnh nhân đã tử vong vì dịch bệnh này.

Ngày 25/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có chiều hướng thuyên giảm tại châu Âu. Tuy nhiên, dịch bệnh lại diễn biến xấu đi trên toàn cầu với số ca mắc bệnh dự kiến lên tới 10 triệu người, trong khi số ca tử vong chạm mức 500.000 vào tuần tới.

9,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Brazil có hơn 35.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 25/6 cho biết đã đề xuất việc cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị các ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới. Nếu được cấp phép, thuốc Remdesivir sẽ là thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được lưu hành tại châu Âu. Các bước cấp phép cuối cùng tại châu Âu sẽ tùy thuộc vào EC, trong khi cơ quan này thường đưa ra quyết định theo đề xuất của EMA.

Ngày 26/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 71, không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến thời điểm này, Việt Nam có 352 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Gần 94% số ca mắc đã được điều trị khỏi. Đáng chú ý, ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân số 91 đã tự bước đi được và có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Mỹ: Ngày càng nhiều người dưới 35 tuổi nhiễm COVID-19 Mỹ: Ngày càng nhiều người dưới 35 tuổi nhiễm COVID-19 Điều trần liên quan đến điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét tại Pháp Điều trần liên quan đến điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét tại Pháp Dịch COVID-19 tại châu Mỹ vẫn chưa qua đỉnh Dịch COVID-19 tại châu Mỹ vẫn chưa qua đỉnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước