Abbott - FDA đạt thỏa thuận nối lại sản xuất sữa bột trẻ em ở nhà máy Michigan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 17/05/2022 17:31 GMT+7

Tỷ lệ hết hàng trung bình đối với sữa bột trẻ em tại Mỹ ở mức 43% vào đầu tháng 5. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Ngày 16/5, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đã đạt thỏa thuận cho phép nhà sản xuất sữa Abbott nối lại hoạt động của cơ sở sản xuất tại bang Michigan.

Thông tin của FDA được đưa ra trong bối cảnh tình trạng khan hiếm sữa công thức cho trẻ em đang diễn ra tại Mỹ. Nhà máy sản xuất sữa tại bang Michigan của Abbott trước đó đã bị đóng cửa sau sự cố sữa bột nhiễm khuẩn khiến hai trẻ em tử vong hồi tháng 2.

Trong thông báo mới nhất, Abbott cho biết, thỏa thuận, còn được gọi là Phán quyết đồng thuận, nêu rõ các bước cần thiết để khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Michigan.

Theo thỏa thuận được đề xuất, Abbott cần thực hiện các hoạt động khắc phục tại nhà máy trên. Công ty cũng được yêu cầu để một chuyên gia độc lập xem xét, đánh giá hoạt động của cơ sở Sturgis nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Thỏa thuận cũng yêu cầu Abbott thực hiện kế hoạch vệ sinh, kế hoạch giám sát môi trường, các chương trình đào tạo nhân viên và thử nghiệm sản phẩm. FDA nói thêm rằng, Abbott cũng được yêu cầu ngừng sản xuất và thông báo ngay cho cơ quan này nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nhiễm khuẩn nào.

Khi FDA xác nhận các yêu cầu được đáp ứng, Abbott có thể khởi động lại nhà máy này trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, Abbott cảnh báo, sau khi nối lại hoạt động, họ vẫn mất từ sáu đến tám tuần trước khi sản phẩm lên kệ.

Abbott - FDA đạt thỏa thuận nối lại sản xuất sữa bột trẻ em ở nhà máy Michigan - Ảnh 1.

Kệ bày sữa bột trẻ em tại một cửa hàng ở San Antonio, Texas, Mỹ trống trơn, ngày 10/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó, thỏa thuận giữa Abbott và FDA vẫn phải được tòa án xem xét sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn khiếu nại hôm 16/5. Đơn khiếu nại nói rằng cơ sở này không tuân thủ các quy định được thiết kế để đảm bảo chất lượng và an toàn của sữa bột trẻ em, bao gồm cả việc bảo vệ chống lại nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ông Robert Ford, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Abbott cho biết lấy làm tiếc về tình huống này. Đồng thời, ông cho biết, công ty đã bắt đầu hành động để thực hiện những yêu cầu cải tiến cùng các hành động khắc phục.

Abbott, công ty sản xuất thương hiệu sữa bột Similac phổ biến được hàng triệu gia đình Mỹ sử dụng, đã thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm vào ngày 17/2 sau sự cố liên quan tới hai trẻ em. Điều đó khiến các gia đình Mỹ càng khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm sữa bột giữa bối cảnh thị trường đồng thời gặp các vấn đề về chuỗi cung ứng lẫn đợt thu hồi lớn của Abbott.

Theo Datasembly, công ty thu thập thông tin từ hơn 11.000 nhà bán lẻ, tỷ lệ hết hàng trung bình đối với sữa bột trẻ em tại Mỹ đã đứng ở mức 43% vào đầu tháng 5 này. Mỹ sản xuất khoảng 98% lượng sữa bột trẻ em mà nước này tiêu thụ, và Chính phủ của Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch tăng nhập khẩu để giải quyết tình hình này.

Tình trạng khan hiếm sữa trẻ em tại Mỹ có thể kéo dài đến cuối năm nay Tình trạng khan hiếm sữa trẻ em tại Mỹ có thể kéo dài đến cuối năm nay

VTV.vn - Một vấn đề đang gây đau đầu những người Mỹ có con nhỏ, đó là tình trạng thiếu sữa bột trẻ em đang diễn ra nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước