Adidas tiết lộ ngày trở lại thị trường Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 17:39 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Thương hiệu giày dép và quần áo thể thao của Đức Adidas có thể mở lại các cửa hàng của mình tại Nga vào ngày 1/11 năm nay.

Hãng tin Mash đã đưa tin hôm 9/6 trên kênh Telegram của mình.

Theo báo cáo, Adidas đã ký hợp đồng với chi nhánh Lebanon của công ty đầu tư Daher Group, công ty sở hữu một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, Dubai Mall. Cùng một công ty quản lý thời trang và quản lý khác DMCC, một công ty đã đăng ký tại UAE, gần đây đã mua lại các cửa hàng Zara, Bershka, Pull&Bear và Massimo Dutti ở Nga từ "gã khổng lồ" thời trang Inditex của Tây Ban Nha.

Mash đưa tin rằng việc tuyển dụng nhân viên cho các cửa hàng mới của Adidas dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu mùa thu nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra mắt vào tháng 11. Không có thông tin về việc liệu các cửa hàng Adidas sẽ giữ lại tên thương hiệu hay mở lại dưới tên mới, giống như các cửa hàng Inditex trước đây đã làm.

Adidas tiết lộ ngày trở lại thị trường Nga - Ảnh 1.

Adidas là thương hiệu giày dép và trang phục thể thao của Đức. (Ảnh: USA News)

Đầu tuần này, các báo cáo cũng thông tin rằng Adidas đang đàm phán với công ty FLO Retailing của Thổ Nhĩ Kỳ về việc bán tiềm năng kinh doanh tại Nga. Theo các nguồn tin từ các chuyên gia tư vấn bất động sản đã nói chuyện với hãng tin Vedomosti, thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn tất vào mùa thu 2023 và ​​đổi hoàn toàn thương hiệu cho các cửa hàng của Adidas tại Nga.

FLO Retailing, công ty điều hành các thương hiệu như Hiệp hội Polo Mỹ, Lumberjack và Reno, năm 2022 đã mua lại các cửa hàng đồ thể thao khổng lồ Reebok của Nga.

Cho đến nay, cả FLO Retailing và Daher Group đều chưa bình luận về các báo cáo.

Adidas đã cùng với một số thương hiệu phương Tây đình chỉ hoạt động ở Nga vào năm 2022 liên quan đến các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Công ty Adidas đã đóng cửa các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến vào tháng 3/2022. Vào tháng 10/2022, Adidas cho biết đã quyết định rút khỏi thị trường Nga và ngừng hoạt động kinh doanh vĩnh viễn ở nước này. Quyết định trên đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của Adidas, vốn đã giảm gần 110 triệu USD trong quý III/2022.

“Gã khổng lồ” thời trang Nhật Bản Uniqlo cân nhắc rút khỏi Nga “Gã khổng lồ” thời trang Nhật Bản Uniqlo cân nhắc rút khỏi Nga Nokia rút khỏi thị trường Nga Nokia rút khỏi thị trường Nga Nhiều công ty Nhật Bản không rút hoàn toàn khỏi Nga Nhiều công ty Nhật Bản không rút hoàn toàn khỏi Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước