Afghanistan tiêu diệt hàng chục phiến quân Taliban

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 29/03/2017 22:36 GMT+7

Nhân viên an ninh Afghanistan tại hiện trường một vụ nổ do Taliban thực hiện. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong các chiến dịch truy quét phiến quân Taliban ở tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan, ngày 29/3, lực lượng chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 47 tay súng và làm bị thương 51 tên.

Sĩ quan quân đội cấp cao Raz Mohammad Oryakhil cho biết đây là kết quả của các chiến dịch được phối hợp tốt nhằm vào các vị trí của Taliban ở huyện Bala Block, thuộc tỉnh Farah rạng sáng 29/3. Các chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi phiến quân bị quét sạch khỏi khu vực trên.

Phiến quân Taliban hoạt động mạnh tại nhiều vùng ở tỉnh Farah, trong đó huyện Bala Block được coi là một thành trì của nhóm này.

Chính phủ Afghanistan hiện đang kiểm soát gần 60% diện tích lãnh thổ. Để đảm bảo an ninh tại nước này, liên quân quốc tế gồm các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu có 13.300 quân đồn trú tại Afganistan, trong đó Mỹ đóng góp 8.400 quân với nhiệm vụ chính là hỗ trợ lực lượng Afganistan trong cuộc chiến chống Taliban và các lực lượng phiến quân Hồi giáo khác. Tuy nhiên, tình hình đang trở nên xấu đi khi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom, tấn công và giao tranh giữa quân chính phủ sở tại và lực lượng thánh chiến. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết năm ngoái là đẫm máu nhất tại quốc gia Tây Nam Á này với số người chết và bị thương lên đến 11.500 người. Số người thiệt mạng trong năm 2016 tăng tới 30% so với năm trước đó và trong 10 tháng đầu năm, con số này là 6.785 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước