Ai Cập kiểm phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/04/2019 13:23 GMT+7

VTV.vn - Cuộc trưng cầu dân ý tại Ai Cập về sửa đổi Hiến pháp kéo dài 3 ngày đã chính thức kết thúc. Hiện công tác kiểm phiếu đã bắt đầu được tiến hành.

Theo giới chức Ai Cập, số cử tri đi bỏ phiếu trong ngày cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân lần này nhiều gấp đôi so với 2 ngày trước đó. 

Hoạt động kiểm phiếu của các cử tri Ai Cập ở nước ngoài tại các đại sứ quán và lãnh sự quán nước này trên khắp thế giới cũng đã kết thúc trong ngày hôm qua (22/4).

Dự kiến, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ được công bố trong vòng 1 tuần.

Trước đó, Quốc hội Ai Cập đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014. Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất bao gồm việc tăng nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh phó tổng thống.

Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

VTV.vn - Ngày 20/4, hàng triệu cử tri Ai Cập đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước