Ai Cập: Nắng nóng, nước hoa quả giải nhiệt đắt khách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 15:11 GMT+7

VTV.vn - Vào những ngày hè nắng nóng lên đến 40 độ C tại Ai Cập, với nhiều hàng quán, chỉ cần bán nước hoa quả trong một mùa hè là đủ sinh sống cả năm.

Vào mùa hè, những quán nước quả tại thủ đô Cairo, Ai Cập không khi nào vắng khách. Mía và dưa hấu là những loại đồ uống đắt hàng nhất tại đây, đồng thời cũng là những loại hoa quả phổ biến nhất đất nước này.

Được biết, mỗi cốc nước quả có giá từ 1,5 - 3 Bảng Ai Cập, đắt nhất cũng chỉ hơn 7.000 đồng. Theo ghi nhận tại một cửa hàng bán nước giải khát, chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cửa hàng đã bán được 30 cốc, trung bình mỗi ngày bán khoảng 400 cốc.

Tốt cho sức khỏe, hợp túi tiền, nước hoa quả được người dân Ai Cập rất ưa chuộng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là người lao động ngoài trời. Doanh thu của các cửa hàng được dự đoán sẽ còn tăng hơn khi Ai Cập sắp bước vào đợt nắng nóng mới, bắt đầu từ ngày mai (14/5), với nhiệt độ lên tới 43oC.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước