Ai Cập sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vòng 2 năm tới

Hà Linh (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 03/07/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ai Cập với sự hỗ trợ của Nga sẽ được khởi công xây dựng trong vòng 2 đến 2 năm rưỡi tới.

Theo như công bố của Ai Cập vào ngày 1/7, nhà máy điện hạt nhân này sẽ có công suất 4.800 MW tại Dabaa ở phía Bắc của Ai Cập.

Các nhà chức trách tại thủ đô Moscow (Nga) và Cairo (Ai Cập) đã kí một thỏa thuận vào năm 2015 nhằm cho phép Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ai Cập. Cũng theo như thỏa thuận này, Ai Cập sẽ được phép vay một khoản lớn từ Nga nhằm giúp chi trả chi phí xây dựng.

Nhà máy điện hạt nhân hay còn gọi là nhà máy điện nguyên tử là 1 hệ thống thiết bị điều khiển, kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền ở trạng thái dừng, nhằm sản sinh năng lượng dưới dạng nhiệt năng, sau đó năng lượng nhiệt này sẽ được các chất tải nhiệt truyền tới thiết bị sinh điện năng để sản xuất điện.

Theo nguồn tin của công báo Ai Cập, vào năm 2016, Nga đã hỗ trợ 1 khoản vay trị giá 25 tỷ USD, đồng thời Nga cũng tài trợ 85% cho giá trị của mỗi hợp đồng làm việc, dịch vụ và phí vận chuyển thiết bị. Trong khi đó, Ai Cập sẽ tự chi trả phần chi phí còn lại cho việc xây dựng nhà máy.

Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng và Điện lực Ai Cập cho biết nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước