Airbus lắp hộp đen có thể tự tách rời khi máy bay rơi

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 14/01/2015 05:30 GMT+7

Thiết kế của một chiếc hộp đen thông thường. (Ảnh: Electronics)

Hộp đen tháo rời của máy bay Airbus bao gồm cả bộ phận ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái.

Hãng chế tạo máy bay Airbus cho biết đang xem xét việc lắp đặt hộp đen có khả năng tự tách rời trên mẫu máy bay chở khách A380 và A350, nhằm giúp việc tìm kiếm các hộp đen dễ dàng hơn trong trường hợp máy bay bị rơi xuống biển.

Hộp đen tháo rời của máy bay Airbus sẽ bao gồm cả bộ phận ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái. Được đặt ở phần đuôi của máy bay, hộp đen này sẽ tự động tách rời khi máy bay rơi. Nó cũng được trang bị một hệ thống túi khí, cho phép nó có thể nổi trên biển và phát ra các tín hiệu vệ tinh với các chi tiết về vị trí của vụ rơi máy bay.

Kế hoạch này của Airbus được đưa ra sau quá trình tìm kiếm hộp đen khó khăn và tốn kém với chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn đầu năm ngoái và công cuộc tìm kiếm, trục vớt hộp đen chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia bị rơi xuống biển Java, Indonesia cuối tháng 12 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước