Ấn Độ: 30 trẻ sơ sinh tử vong tại một bệnh viện trong 48 giờ

VTV9-Thứ hai, ngày 06/11/2017 23:06 GMT+7

(Ảnh: Hindustan Times)

VTV.vn - 30 trẻ sơ sinh đã tử vong trong vòng 48 giờ qua tại một bệnh viện Nhà nước tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Giới chức y tế Ấn Độ đã lên tiếng xác nhận thông tin 30 trẻ sơ sinh tử vong trên. Trường Cao đẳng Y Baba Raghav Das cho biết, 15 trẻ sơ sinh đã tử vong tại Khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh và 15 trẻ khác tử vong tại Khoa Chăm sóc nhi đặc biệt của Bệnh viện Gorakhpur. Trong số này, có 6 trẻ chết do viêm não Nhật Bản. Những trẻ còn lại mắc nhiều bệnh khác nhau.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tháng sau khi hàng chục trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại một bệnh viện của bang Uttar Pradesh đã tử vong khi nhà cung cấp cho bệnh viện này rút các thiết bị y tế đi vì bệnh viện này chưa thanh toán tài chính từ năm 2016. Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng Ấn Độ.

Ấn Độ: 8 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ngày tại bệnh viện Ấn Độ: 8 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ngày tại bệnh viện Ấn Độ: Nhiều trẻ sơ sinh tử vong do bệnh viện quá tải Ấn Độ: Nhiều trẻ sơ sinh tử vong do bệnh viện quá tải Trẻ sơ sinh tử vong gia tăng tại Ấn Độ Trẻ sơ sinh tử vong gia tăng tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước