Ấn Độ: 39 người thiệt mạng trong vụ xe lửa trật đường ray

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/01/2017 14:17 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn trật đường ray xe lửa. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ xe lửa trật đường ray tại miền Nam Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 39 người.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, số người chết có thể tăng vì còn có nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trước đó, vào đêm 21/1, 9 toa tàu và đầu máy đã bị trật đường ray tại bang Andhra Pradesh khi đang trong hành trình từ thành phố Jagdalpur đến thành phố Bhubaneswar. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa này. Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

Tai nạn xe lửa thường xảy ra ở Ấn Độ vì cơ sở hạ tầng đường sắt lạc hậu. Tháng 11/2015, hơn 140 người đã thiệt mạng do xe lửa trật đường ray tại bang Uttar Pradesh.



Ấn Độ: Xe lửa trật đường ray, ít nhất 32 người thiệt mạng Ấn Độ: Xe lửa trật đường ray, ít nhất 32 người thiệt mạng Tàu trật đường ray tại Ấn Độ, hơn 100 người thương vong Tàu trật đường ray tại Ấn Độ, hơn 100 người thương vong Tàu hỏa trật đường ray tại Mỹ, ít nhất 29 người bị thương Tàu hỏa trật đường ray tại Mỹ, ít nhất 29 người bị thương
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước