Ấn Độ bắn hạ vệ tinh trong vũ trụ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2019 18:04 GMT+7

Thủ tướng Narendra Modi công bố thông tin trên truyền hình Ấn Độ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ấn Độ đã bắn hạ 1 vệ tinh cách xa 300km trong vũ trụ bằng tên lửa chống vệ tinh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình vũ trụ của nước này.

Với tiến bộ này, Ấn Độ đã trở thành là 1 trong 4 nước duy nhất trên thế giới có thể sử dụng vũ khí chống vệ tinh, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Khả năng bắn hạ vệ tinh trên vũ trụ của một số nước đã làm dấy lên lo ngại vũ khí hóa không gian và thúc đẩy cuộc chạy đua giữa các nước đối địch.

Tuy nhiên, Thủ tướng Modi khẳng định, khả năng mới mà Ấn Độ đạt được không nhằm chống lại bất kỳ ai. Đây là một sáng kiến phòng thủ của nước này.

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa Nhật Bản phát triển tên lửa hành trình chống hạm Nhật Bản phát triển tên lửa hành trình chống hạm Nga giữ quyền chủ động về tên lửa Nga giữ quyền chủ động về tên lửa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước