Ấn Độ báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến nắng nóng kỷ lục trong năm nay

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 31/05/2024 18:35 GMT+7

Nắng nóng khắc nghiệt trên khắp Ấn Độ đang gây tác động tồi tệ nhất đến các siêu đô thị đông đúc của nước này (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ấn Độ đã báo cáo ca tử vong do nắng nóng kỷ lục đầu tiên ở thủ đô New Delhi trong năm nay.

Giới chuyên gia đã cảnh báo rằng nền nhiệt cao khắc nghiệt trên khắp Ấn Độ đang gây ra tác động tồi tệ nhất tại các siêu đô thị đông đúc của nước này.

Các vùng phía Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ đã trải qua đợt nắng nóng, sóng nhiệt nghiêm trọng trong nhiều tuần, nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở nước này.

Hãng tin Reuters đưa tin nhiệt độ ở New Delhi đã đạt mức cao kỷ lục 52,9oC tại khu phố Mungeshpur vào ngày 30/5. Trong khi đó, nền nhiệt tối đa ở các khu vực khác của thành phố dao động từ 45,2oC đến 49,1oC.

Theo tờ The Indian Express hôm 30/5, nắng nóng gay gắt đã khiến một lao động 40 tuổi ở New Delhi tử vong do say nắng.

Ấn Độ báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến nắng nóng kỷ lục trong năm nay - Ảnh 1.

Nắng nóng đang nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở Ấn Độ (Ảnh: PTI)

Ấn Độ phân loại sóng nhiệt là trạng thái thời tiết trong đó nhiệt độ tối đa cao hơn mức trung bình thông thường từ 4,5oC đến 6,4oC, trong khi sóng nhiệt nghiêm trọng xảy ra khi mức nhiệt tối đa cao hơn mức thông thường từ 6,5oC trở lên.

Đợt nắng nóng năm nay cũng trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc gia, buộc người dân phải đi bỏ phiếu trong bối cảnh nóng kỷ lục.

Do nhiệt độ tăng cao, Phó Thống đốc New Delhi Vinai Kumar Saxena hôm 29/5 đã chỉ đạo chính quyền thành phố đảm bảo các biện pháp bảo vệ người làm việc ngoài trời như cung cấp nước và khu vực râm mát tại các công trường xây dựng, đồng thời cho người lao động nghỉ phép có lương trong khoảng thời gian từ trưa đến 15h.

Năm 2023, hàng chục người đã thiệt mạng ở bang Uttar Pradesh - miền Bắc Ấn Độ - do nắng nóng quá mức.

Nhiệt độ mùa hè thiêu đốt không phải là điều mới lạ ở Ấn Độ nhưng nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng ở nước này kéo dài hơn, diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử gần 50 độ C Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử gần 50 độ C Ấn Độ yêu cầu các trường học nghỉ hè sớm do nắng nóng Ấn Độ yêu cầu các trường học nghỉ hè sớm do nắng nóng New Delhi nóng nhất trong 100 năm qua New Delhi nóng nhất trong 100 năm qua

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước