Ấn Độ bắt đầu lệnh giới nghiêm ban ngày để đối phó dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 17:33 GMT+7

Người dân tập trung xem thông báo của Thủ tướng Narendra Modi về lệnh giới nghiêm (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hơn 1 tỷ dân của Ấn độ đã được yêu cầu thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 14 tiếng trong ngày hôm nay (22/3).

Đường phố vắng bóng người, một trong những hệ thống giao thông vận tải bận rộn nhất thế giới đã phải ngừng lại. Bến xe, bến tàu nhất loạt đứng im thay vì tình trạng quá tải như mọi ngày.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân ở trong nhà từ 7h đến 21h (giờ địa phương) ngày Chủ nhật. Ông cho rằng, cần phải áp dụng lệnh giới nghiêm bởi phần lớn người dân không tuân thủ các tiêu chuẩn giữ khoảng cách giao tiếp.

Đây được xem là một phép thử quan trọng trong việc đánh giá năng lực chống dịch bệnh COVID-19 của Ấn Độ. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm tại Ấn Độ đang có mức tăng tương tự như giai đoạn đầu của các quốc gia bùng phát dịch mạnh. Số ca nhiễm tại Ấn Độ hiện nay là 315 trường hợp.

Cảnh sát Ấn Độ nổi tiếng với video hướng dẫn rửa tay Cảnh sát Ấn Độ nổi tiếng với video hướng dẫn rửa tay

VTV.vn - Đoạn video nhóm cảnh sát Ấn Độ nhảy điệu rửa tay "Made in India" nhằm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước