Ấn Độ bắt giữ 11 người trong vụ lừa đảo ngân hàng 1,8 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/02/2018 16:19 GMT+7

VTV.vn - Đã có 11 người bị giới chức Ấn Độ bắt giữ trong vụ việc lừa đảo ngân hàng 1,8 tỷ USD.

Ngành ngân hàng tại Ấn Độ vừa bị sốc khi bê bối lừa đảo trị giá tới gần 1,8 tỷ USD nổ ra.

Đã có 11 người bị giới chức Ấn Độ bắt giữ trong vụ việc, trong đó có tỷ phú trang sức của nước này Nirav Modi. Các đối tượng bị cáo buộc đã dùng các khoản cho vay khống với một số công ty của ông Modi để chiếm đoạt của Ngân hàng Quốc gia Punjab PNB, một ngân hàng thuộc quản lý của chính phủ số tiền 1,77 tỷ USD, liên quan đến hoạt động kinh doanh đá quý.

Hiện đã có gần 900 triệu USD từ tay các nghi can bị thu giữ. Đây được xem là vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ.

Đủ chiêu lừa đảo qua thẻ ngân hàng Đủ chiêu lừa đảo qua thẻ ngân hàng

VTV.vn - Vài năm trở lại đây với, tội phạm thẻ ngân hàng đã và đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước