Ấn Độ cấm du khách chụp ảnh trong Đền Vàng để gìn giữ sự tôn nghiêm

VTV8-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 08:34 GMT+7

Đền Vàng tại Ấn Độ. (Ảnh: Most Beautiful Places in the World)

VTV.vn - Ấn Độ đã ra lệnh cấm du khách chụp ảnh bên trong Đền Vàng, ngôi đền linh thiêng nhất của những tín đồ đạo Sikh, để giữ gìn sự tôn nghiêm.

Cơ quan quản lý Đền Vàng, một trong những điểm thu hút đông khách du lịch của Ấn Độ, cho biết, việc du khách chen chúc chụp ảnh và quay video trong khu phức hợp đã không tôn trọng những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. 

Ngôi đền tọa lạc ở giữa một hồ lớn nằm ở phía bằng bang Punjab, được xây dựng từ năm 1574 và hoàn thành 27 năm sau đó. 100kg vàng đã được dùng để dát lên các mái vòm của thánh đường cũng như mặt bên ngoài ngôi đền. Bên cạnh Taj Mahal, Đền Vàng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Ấn Độ, thu hút hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.


Ấn Độ áp dụng lệnh cấm chụp ảnh selfie tại Mumbai Ấn Độ áp dụng lệnh cấm chụp ảnh selfie tại Mumbai

VTV.vn - Cấm chụp ảnh selfie tại 15 địa điểm đông người là lệnh cấm mới ban hành của cảnh sát Ấn Độ tại Mumbai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước