Ấn Độ: Cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại

Tường Vy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 14:33 GMT+7

Nhiều phụ nữ Ấn Độ chấp nhận mang thai hộ vì kinh tế. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra dự luật cấm tất cả các hoạt động đẻ thuê vì mục đích thương mại.

Theo dự luật, chỉ có những người thân trong gia đình mới được phép mang thai hộ. Những trường hợp không có hộ chiếu Ấn Độ, những người là bố mẹ đơn thân và những người đồng tính sẽ bị cấm có con bằng phương pháp này.

Những trường hợp vi phạm sẽ chịu án tù ít nhất 5 năm và mức phạt tương đương 15.000 USD.

Dự luật mới được đề xuất này sẽ là một đòn mạnh giáng vào ngành dịch vụ mang thai hộ phát triển mạnh và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát tại Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước