Ấn Độ: Chỉ bán xăng cho người đeo khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 18:27 GMT+7

Các khách hàng đều đeo khẩu trang nếu muốn đổ xăng

VTV.vn - Mới đây, các trạm bán xăng dầu ở một thành phố của Ấn Độ đã triển khai chiến dịch, chỉ bán xăng cho những ai đeo khẩu trang.

Quy định phải đeo khẩu trang mới được bán xăng đã được các cửa hàng dán thông báo tại từng trạm xăng. Hầu hết các khách hàng đều thực hiện đầy đủ quy định trên.

Phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đã trở thành điều bắt buộc thực hiện tại hầu hết các khu vực của Ấn Độ trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng tại nước này.

Theo nhà chức trách Ấn Độ, đeo khẩu trang không chỉ vì sự an toàn của người dùng mà còn góp phần tích cực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Nhiều bang ở Ấn Độ quy định bắt buộc đeo khẩu trang Nhiều bang ở Ấn Độ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

VTV.vn - Trong công bố ngày 8/4, chính quyền Delhi yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài, kể cả lúc ngồi trên xe ô tô, ở nơi làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước