Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng dịch thứ ba vào cuối tháng 7

An Ngọc-Thứ ba, ngày 01/06/2021 11:04 GMT+7

VTV.vn - Hơn 9.000 trẻ em mắc COVID-19 tại bang Maharashtra trong tháng 5, điều này làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh Ấn Độ có thể đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch thứ ba.

Maharashtra là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ trong làn sóng dịch COVID-19 thứ hai hiện nay. Đáng chú ý trong 2 tháng gần đây, số trẻ em được phát hiện mắc COVID-19 ngày càng tăng.

Bác sĩ Sunil Pokharana - Thành phố Ahmednagar, bang Maharashtra, Ấn Độ cho biết: "Trong tháng 4, số trẻ em dương tính với virus là hơn 7.000, đến tháng 5, con số đã tăng lên hơn 9.000. Đây là điều đáng lo ngại".

Dù theo một số nghiên cứu, trẻ em có ít nguy cơ mắc COVID-19 hơn so với người lớn và nếu mắc thì các triệu chứng cũng nhẹ hơn, tuy nhiên trong bối cảnh biến thể virus xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ lây lan nhanh chóng, các nhà khoa học cảnh báo không thể coi nhẹ nguy cơ lây nhiễm ở độ tuổi này.

Nhà chức trách bang đã thành lập một đội chăm sóc chuyên biệt cho trẻ em, đảm bảo có sẵn giường bệnh, thuốc men và máy thở trong quá trình điều trị COVID-19. Ngoài ra, mặc dù hầu hết trẻ em mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hay không hề có triệu chứng, nhưng nhiều trẻ nhỏ do chưa biết cách thức bảo vệ - vẫn vô tình lây virus cho người khác.

Một số chuyên gia dự báo, Ấn Độ có thể phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba vào cuối tháng 7 tới. Như vậy, quốc gia Nam Á này chỉ có khoảng 2 tháng chuẩn bị để tránh một kịch bản tương tự như tình cảnh hiện tại.

Biến chủng Ấn Độ được tìm thấy trên bệnh nhân ở Đà Nẵng và Điện Biên Biến chủng Ấn Độ được tìm thấy trên bệnh nhân ở Đà Nẵng và Điện Biên

VTV.vn - Các mẫu bệnh phẩm tại Điện Biên và Đà Nẵng mang chủng virus được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước