Ấn Độ công bố kết quả điều tra vụ rơi trực thăng khiến Tổng tham mưu trưởng và 13 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 16/01/2022 08:54 GMT+7

Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat bị rơi gần Coonoor, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã công bố kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này Bipin Rawat hồi tháng 12/2021.

Theo báo cáo, phi công bị mất phương hướng do điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay trên, làm toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cơ quan điều tra đã loại trừ nguyên nhân có trục trặc động cơ, phá hoại hoặc sơ suất sau khi tiến hành phân tích thiết bị lưu dữ liệu chuyến bay, thiết bị ghi âm buồng lái và phỏng vấn nhân chứng.

"Ủy ban điều tra đã bác bỏ khả năng sự cố kỹ thuật, phá hoại hoặc tắc trách dẫn đến tai nạn", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết khi công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi trực thăng khiến Tổng tham mưu trưởng Bipin Rawat và 13 người khác thiệt mạng ngày 8/12/2021.

Trước đó, vào ngày 8/12/2021, chiếc trực thăng Mi-17 V5 chở 14 người, trong đó có Tướng Rawat và vợ ông, đã cất cánh từ Căn cứ không quân Sulur. Theo kế hoạch, máy bay hạ cánh xuống Wellington (New Zealand) lúc 12h15, nhưng đài kiểm soát không lưu tại Căn cứ không quân Sulur đã bị mất liên lạc với trực thăng vào khoảng 12h08.

Ấn Độ công bố kết quả điều tra vụ rơi trực thăng khiến Tổng tham mưu trưởng và 13 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Toàn bộ 14 người trên máy bay đã thiệt mạng. (Ảnh: PTI)

Nhiều hình ảnh được công bố cho thấy, tại hiện trường có các mảnh vỡ máy bay, có cháy và khói dày đặc. Nhà chức trách đã thu hồi hộp đen để phục vụ quá trình điều tra.

Mất định hướng không gian là vấn đề sinh lý gây ra nhiều tai nạn máy bay thảm khốc trong ngành hàng không thế giới, có thể xảy đến với cả những phi công dày dặn kinh nghiệm với hàng nghìn giờ bay tích lũy.

Dự báo thời tiết cho thấy, khu vực đột ngột có mây mù vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo lời khai của các nhân chứng, trực thăng đã đâm vào một ngọn đồi khi bay trong sương mù dày đặc.

Biến thể trực thăng Mi-17V-5 được phát triển từ dòng Mi-8MTV-5 cho không quân Nga, ra mắt hồi năm 2012 và được coi là một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng này, trang bị nhiều thiết bị điện tử cùng radar thời tiết và hệ thống lái tự động.

Ông Rawat rất thân cận với Thủ tướng Narendra Modi và là Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Ấn Độ, được bổ nhiệm vào ngày 1/1/2020 trong cuộc cải tổ quan trọng hàng đầu của Bộ Quốc phòng nước này. Tướng Rawat từng thoát nạn trong vụ tai nạn trực thăng cách đây 7 năm, khi trực thăng chở ông rơi ở Dimapur vào ngày 3/2/2015.

Rơi máy bay ở Ấn Độ, Tổng tham mưu trưởng quân đội cùng 12 người thiệt mạng Rơi máy bay ở Ấn Độ, Tổng tham mưu trưởng quân đội cùng 12 người thiệt mạng

VTV.vn - 13 thi thể đã được tìm thấy trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17V5 ở Ấn Độ, trong đó có hai vợ chồng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước