Ấn Độ đàm phán mua 40 máy bay do thám không người lái Predator

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 06:56 GMT+7

Một máy bay không người lái MQ-1 Predator (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Động thái của Ấn Độ được đánh giá là nhằm tăng cường năng lực quân sự tại các khu vực biên giới và Ấn Độ Dương.

Ấn Độ đang đàm phán để mua 40 máy bay do thám không người lái Predator của Mỹ. Tiến trình đàm phán đang được thúc đẩy nhân chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.

Ấn Độ đang nỗ lực trang bị cho quân đội máy bay không người lái nhằm thu thập tin tức tình báo và tăng cường hỏa lực tại các khu vực biên giới và giám sát chặt chẽ hơn Ấn Độ Dương, nơi cần có các thiết bị có khả năng bay liên tục 35 giờ. Hiện Ấn Độ đã mua máy bay không người lái của Israel để giám sát khu vực tranh chấp Kashmir.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước