Ấn Độ đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/03/2021 06:30 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 18,7 nghìn ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất trong nhiều ngày qua.

Điều này làm dấy lên lo ngại quốc gia Nam Á này đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới. Bất chấp việc Ấn Độ đã triển khai công tác tiêm chủng trên toàn quốc bắt đầu từ trung tuần tháng 1 vừa qua.

Đến nay, có gần 21 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế đã được tiêm chủng tại Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên cả nước. Hiện đã có gần 222 triệu người được xét nghiệm.

Tính đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ là hơn 11,2 triệu ca, trong đó hơn 157 nghìn ca tử vong.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đột ngột giảm 90%, giới chuyên gia bối rối Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đột ngột giảm 90%, giới chuyên gia bối rối

VTV.vn - Giới khoa học đang bối rối tìm lời giải vì sao Ấn Độ, từng là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, lại đang chứng kiến số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 sụt giảm mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước