Ấn Độ đón đợt nắng nóng trong năm nay sau tháng 2 nóng kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 01/03/2023 13:07 GMT+7

Xe cộ di chuyển trong sương mù do nhiệt trong thời tiết nắng nóng ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/5/2022. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ có thể sẽ trải qua các đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, đặc biệt là ở các bang sản xuất lúa mì chính ở miền Trung và miền Bắc nước này.

Đây là thông tin do cơ quan thời tiết Ấn Độ đưa ra hôm 28/2. Trong đó, Ấn Độ ghi nhận nền nhiệt cao nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 2.

Tình trạng nắng nóng trong năm thứ hai liên tiếp có thể làm giảm sản lượng lúa mì, hạt cải dầu và đậu xanh, đồng thời làm phức tạp các nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm giảm lạm phát lương thực. Nhiệt độ cao hơn cũng có thể làm tăng mức tiêu thụ điện năng so với nguồn cung cấp trong mùa hè.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết trong một tuyên bố: "Khả năng xảy ra các đợt nắng nóng cao hơn trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 có thể xảy ra ở nhiều khu vực miền Trung và Tây Bắc Ấn Độ".

Vào tháng 3, tháng quan trọng đối với sự tăng trưởng của cây trồng vụ đông, nhiệt độ tối đa cao hơn bình thường có thể xảy ra ở hầu hết các vùng của nước này, ngoại trừ bán đảo Ấn Độ, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ đón đợt nắng nóng trong năm nay sau tháng 2 nóng kỷ lục - Ảnh 1.

(Ảnh: The Times of India)

Ấn Độ chỉ trồng một vụ lúa mì trong năm, gieo trồng vào tháng 10 và tháng 11, thu hoạch từ tháng 3.

Một đợt nắng nóng đã làm giảm sản lượng lúa mì của Ấn Độ vào năm 2022 và buộc nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới phải cấm xuất khẩu mặt hàng này. Nhiệt độ tối đa trung bình trong tháng 2 là 29,54°C, cao nhất kể từ năm 1901, khi IMD bắt đầu lưu giữ hồ sơ thời tiết.

Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết, nước này nhận được lượng mưa thấp hơn 68% so với mức thông thường trong tháng 2 hàng năm.

Các quan chức Chính phủ Án Độ trong năm 2022 đã cảnh báo rằng quốc gia Nam Á này có thể chứng kiến những đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn trong tương lai và nhiệt độ trung bình, ngay cả trong mùa gió mùa, đã tăng lên trong hai thập kỷ qua.

"Nhiệt độ đã chạm mức cao bất thường tại một số vùng trên cả nước", Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.

Chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo các sở y tế trên cả nước thực hiện "kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng".

Công nhân xây dựng Ấn Độ kiệt sức vì nắng nóng Công nhân xây dựng Ấn Độ kiệt sức vì nắng nóng Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì do nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng, giá trong nước tăng cao Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì do nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng, giá trong nước tăng cao Thiếu nước và dịch bệnh do nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ Thiếu nước và dịch bệnh do nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước