Ấn Độ gấp rút triển khai tiêm chủng vaccine quy mô lớn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 13:30 GMT+7

VTV.vn - Là nước thứ hai trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Ấn Độ đang gấp rút chuẩn bị cho đợt tiêm chủng quy mô lớn trong năm 2021.

Để có thể triển khai tiêm vaccine trong nước, Ấn Độ đã mở nhiều khóa đào tạo tiêm chủng cho các thực tập sinh. Những người này sau đó sẽ được đưa vào các bệnh viện làm trợ lý điều dưỡng hoặc trợ lý y tế tại nhà.

Ấn Độ dự kiến triển khai chiến dịch tiêm đại trà một khi có vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm tới. Hiện tại, chính phủ đang xem xét các yêu cầu về việc sử dụng khẩn cấp 3 loại vaccine tiềm năng nhất.

Dự kiến sẽ có khoảng 300 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên chiến dịch tiêm chủng quy mô toàn quốc. Các nhân viên y tế sẽ là nhóm đối tượng được ưu tiên trước tiên, tiếp đến là những người từ độ tuổi 50 tuổi trở lên và những người có bệnh nền.

Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai thế giới Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai thế giới

VTV.vn - Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ với gần 18 triệu ca. Tuy nhiên, với Ấn Độ thì đây vẫn là mức thấp hơn dự báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước