Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới/ngày tăng gấp 4 lần, số người nhập viện vẫn ở mức thấp

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 06:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các thành phố lớn ở Ấn Độ như Delhi, Mumbai và Kolkata đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, mặc dù không có sự gia tăng tương ứng về số ca nhập viện.

Ấn Độ đã báo cáo 90.928 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 6/1, tăng gấp gần 4 lần kể từ đầu năm. Số trường hợp nhiễm mới này chủ yếu đến từ các thành phố nơi biến thể Omicron đã vượt qua biến chủng Delta. Các quan chức y tế Ấn Độ cho biết, phần lớn những người bị nhiễm không có hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã nhanh chóng hồi phục tại nhà.

Bộ Y tế liên bang Ấn Độ vào ngày 5/1 đã xác định, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai và Bengaluru là một số khu vực cần được quan tâm chính, mặc dù giới chức các bang lo ngại, dịch bệnh sẽ sớm lan đến vùng nông thôn, nơi có hệ thống cơ sở y tế yếu kém.

Kolkata, thành phố có khoảng 15 triệu người, chiếm một nửa số ca mắc mới ở bang phía Đông Tây Bengal, nhưng số ca bệnh hiện đang gia tăng ở các huyện lân cận. Bang Tây Bengal đã báo cáo tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Ấn Độ.

Ajay Chakraborty, Giám đốc dịch vụ y tế khu vực Tây Bengal, người đã tự cách ly tại nhà sau khi nhiễm COVID-19, cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở các huyện và vành đai nông thôn, nơi con số người mắc bệnh cũng đang tăng lên".

Nhiều giường dành cho bệnh nhân COVID ở Kolkata vẫn còn trống, ông Chakraborty nói. Tại Bệnh viện Truyền nhiễm và Bệnh viện Đa khoa Beliaghata do Chính phủ điều hành, chỉ có 75 trường hợp nhập viện được ghi nhận trong ngày 4/1, mặc dù có hơn 9.000 trường hợp mắc mới, ông nói thêm.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới/ngày tăng gấp 4 lần, số người nhập viện vẫn ở mức thấp - Ảnh 1.

Ấn Độ đã ghi nhận 90.928 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 6/1, tăng gấp gần 4 lần so với vài ngày trước đó. (Ảnh: AP)

Ở phía Tây, thành phố Mumbai đã ghi nhận cao điểm số ca lây nhiễm hàng ngày mới là 15.166 trường hợp vào ngày 5/1, tăng cao so với mức đỉnh 11.000 bệnh nhân vào năm 2021. Các quan chức thành phố cho biết, gần 90% bệnh nhân mới không có triệu chứng và chỉ 8% phải nhập viện điều trị.

Các trường hợp COVID-19 tăng gần gấp đôi trong một ngày ở New Delhi, lên 10.665 ca vào ngày 5/1, nhưng chỉ có 7% số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 được sử dụng.

Tuy nhiên, các giới chức y tế liên bang Ấn Độ đã cảnh báo, ngay cả một số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh nhẹ cũng có thể gây áp lực lên hệ thống y tế.

Ấn Độ đã xác nhận ít nhất 2.135 người mắc biến thể Omicron và một trường hợp tử vong có liên quan đến biến chủng này, là một người đàn ông lớn tuổi bị bệnh tiểu đường.

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày đã tăng lên 325 bệnh nhân vào ngày 6/1, nâng tổng số người thiệt mạng lên 482.876. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ là 35,11 triệu người, chỉ sau Mỹ.

Bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, ngày 6/1 đã hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh đầu tư diễn ra hai năm một lần. Bang quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã báo cáo 3.350 trường hợp nhiễm COVID-19 vào ngày 5/1.

Nhiều thành phố của Ấn Độ đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và đóng cửa vào cuối tuần, cũng như đóng cửa các trường học. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình chính trị vẫn tiếp tục ở một số bang nơi các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 2 tới.

Cơ quan y tế Ấn Độ sẽ thảo luận vấn đề này với các quan chức Ủy ban bầu cử vào ngày 6/1 trong bối cảnh lo ngại gia tăng vì các cuộc biểu tình kiểu này đã dẫn đến làn sóng thứ hai tàn phá Ấn Độ vào tháng 4 và tháng 5/2021.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt tại Ấn Độ Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt tại Ấn Độ

VTV.vn - Các thành phố lớn tại Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng của các trường hợp mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước