Ấn Độ ghi nhận thêm 1.761 ca tử vong do COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/04/2021 06:00 GMT+7

Nhân viên y tế điều trị cho bện nhân nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh:THX/TTXVN

VTV.vn - Ngày 20/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 1.761 ca tử vong do COVID-19, mức theo ngày cao nhất.

Số ca mắc mới ở mốc gần 260 nghìn ca trong 24 giờ qua - mức theo ngày cao nhất thế giới, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới vượt ngưỡng 200 nghìn ca/ngày.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là 15,32 triệu ca, cao thứ hai thế giới sau Mỹ.

Hệ thống y tế Ấn Độ đang phải căng mình đối phó với số ca mắc không ngừng tăng. Các chuyên gia y tế cảnh báo, số ca tử vong chính thức vẫn chưa phản ánh hết tình hình thực tế dịch bệnh và con số này có thể còn tăng mạnh.

Trẻ em Ấn Độ nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh

Ấn Độ đang phải đối mặt với một làn sóng mới của đại dịch COVID-19, với hơn một triệu ca nhiễm mới được ghi nhân chỉ trong vòng một tuần qua. Đáng chú ý, trong làn sóng dịch lần này, Ấn Độ đang chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ số ca nhiễm là trẻ em.

Tại Mumbai, số trẻ em mắc COVID-19 đã tăng hơn 65% so với đợt dịch trước đây. Chỉ từ ngày 1/3 tới nay, riêng tại Mumbai đã có khoảng hơn 12 nghìn trẻ em nhiễm COVID-19.

Các biến thể mới của virus từ Anh và đặc biệt là loại biến thể kép được ghi nhận mới đây tại Ấn Độ được cho đã làm gia tăng đáng kể mối đe dọa tới trẻ em.

WHO: Biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ làm tăng khả năng lây nhiễm WHO: Biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ làm tăng khả năng lây nhiễm

VTV.vn - Biến thể của virus SARS-CoV-2, được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, đang bị lo ngại có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm hoặc thậm chí "giảm kháng thể trung hòa" trong cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước